Để an toàn, khoảng thời gian từ lúc sinh tới lúc mang thai lần tiếp theo của phụ nữ cần ít nhất là 12 tháng. Khoảng cách sinh nở này là quan trọng với những phụ nữ trên 35 tuổi, kết hôn muộn và muốn sinh nhiều con

Sinh con và mang thai liên tục với khoảng cách thời gian quá ngắn sẽ làm tăng  thai nhi nhỏ, rủi ro tử vong ở cả mẹ và con. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo khoảng cách giữa lần sinh này với lần mang thai tiếp theo phải ít nhất 18 tháng, theo BBC.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học cho rằng khoảng cách đó không cần đến 18 tháng mà chỉ cần 12 tháng là đủ.

Kết luận trên được các nhà khoa học tại Đại học British Columbia (Canada) và Trường Y tế cộng đồng Harvard TH Chan (Mỹ) dựa trên phân tích dữ liệu thu thập từ 150.000 ca sinh ở Canada.

Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện mới sẽ giúp ích cho những phụ nữ kết hôn muộn bắt đầu sinh con ở tuổi 35 và muốn nhiều con hơn trong khoảng thời gian ngắn.