Dị tật thai nhi là điều không ai mong muốn, thế nên khi quyết định có thai, mẹ hãy thực hiện những biện pháp để giảm thiểu rủi ro dị tật cho con nhé. Cụ thể như:

•Bổ sung axit folic

Có thể bổ sung các loại rau xanh đậm hay uống bổ sung axit folic khi mẹ tương lai bắt đầu chuẩn bị mang thai, vì không đủ axit folic dễ gây dị tật trung khu thần kinh của em bé. Tuy nhiên, mẹ cũng cần kiểm soát lượng axit folic bổ sung. Nói chung, lượng 400 microgam mỗi ngày là đủ.

•Khám sức khỏe trước mang thai

Để em bé trong bụng mẹ phát triển khỏe mạnh, các bà mẹ tương lai cần đến bệnh viện khám trước khi chuẩn bị mang thai.

•Tư vấn di truyền

Nếu mắc bệnh di truyền, vợ chồng mang thai phải đến bệnh viện để bác sĩ tư vấn xác suất di truyền để tránh di truyền cho thai nhi.

hình ảnh

Nguồn ảnh: Internet

•Trị các bệnh truyền nhiễm

Trong thời kỳ mang thai, mẹ cần đề phòng các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virus gây ra. Thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại nhà và tiêm phòng đầy đủ. 

•Bỏ rượu

Muốn tránh thai bị dị tật thì phải bỏ rượu, vì rượu dễ gây ra các vấn đề về phát triển trí não của thai nhi.

•Bỏ thuốc lá và tránh khói thuốc

Đôi khi hít phải khói thuốc dễ gây dị tật thai nhi hơn hút thuốc, vì vậy các bà mẹ tương lai phải tránh môi trường có khói thuốc trong thai kỳ.

•Tránh nơi ô nhiễm không khí

Ngày càng có nhiều thai nhi dị tật do hóa chất gây ra, vì vậy các bà mẹ tương lai phải tránh đến những nơi có chất lượng môi trường kém, và nếu có trang trí nhà cửa, các bà mẹ tương lai nên cố gắng mua các loại có chất liệu an toàn và bảo đảm hơn. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dị tật thai nhi, vì vậy các bà mẹ tương lai phải hết sức cố gắng để tránh thai nhi bị dị tật. Ngoài thực hiện các biện pháp phòng tránh trên thì mẹ cũng nên kiểm tra sức khỏe thai nhi thường xuyên, thực hiện xét nghiệm tầm soát dị tật… để đảm bảo bé phát triển khỏe mạnh nhé.


Tổng hợp từ Sohu