Để tránh lây nhiễm vi rút gây u nhú ở người (HPV), phụ nữ sẽ chọn tiêm vắc xin hpv khi có đủ điều kiện và trong độ tuổi cho phép, do đó giảm tỷ lệ mắc bệnh một cách hiệu quả, và phụ nữ phải chuẩn bị khác nhau khi chuẩn bị mang thai, để cho phép thai nhi được thụ thai trong môi trường tốt. Nhưng sau khi tiêm hpv bao lâu thì có thai?

Sau nửa năm tiêm HPV, bạn có thể mang thai. Trong những trường hợp bình thường, vắc xin HPV cần tiêm ba mũi. Quá trình này kéo dài khoảng nửa năm. Vì vậy, trong sáu tháng tiêm phòng, chị em cần thực hiện tốt công tác tránh thai để tránh tình trạng lỡ mang thai. Nếu phụ nữ có thai trong thời gian tiêm chủng thì phải ngừng tiếp tục tiêm chủng và có thể đợi cho đến khi hết thời kỳ mang thai.

Sau khi tiêm phòng, chị em có thể quan sát trong phòng nghỉ nửa giờ. Nếu cơ thể không có triệu chứng gì bất thường thì có thể đi về. Khu vực tiêm vắc-xin không được chạm vào nước trong thời gian ngắn để tránh nhiễm trùng tại chỗ. Ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng hơn.

Mặc dù việc tiêm phòng sẽ không dễ tạo ra các tác dụng phụ khác, nhưng nó vẫn phụ thuộc vào thể chất của từng người. Một số phụ nữ sẽ gặp phải các triệu chứng như cảm, sốt sau khi tiêm phòng, vì vậy chị em phải chú ý chăm sóc. Nói chung, chúng có thể phục hồi sau khi điều trị cẩn thận. Một số phụ nữ sẽ bị mẩn đỏ cục bộ sau khi tiêm phòng, nhưng nó thường sẽ sớm biến mất, vì vậy chị em không cần quá lo lắng.