Nói chung, mọi người chọn gần gũi mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khi họ đang mong muốn có thai. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là phương pháp thụ thai truyền thống có thể không hoạt động.

Các tình trạng y tế liên quan đến khả năng sinh sản có thể làm cho việc mang thai thông thường trở nên khó khăn. Ngoài ra một số tình huống có thể yêu cầu một cách tiếp cận khác để thụ thai, một phụ nữ độc thân hoặc một người đồng giới cũng có niềm vui được làm mẹ. Có những cách để phụ nữ mang thai mà không cần gần gũi nam giới.

Những tiến bộ của y học hiện nay không chỉ giúp thụ thai mà còn giúp người phụ nữ mang thai một em bé khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng mà không cần một người đàn ông nào cả. Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), có những cách như sau:

1. IVF

Trong một số trường hợp, người phụ nữ có thể đủ sức khỏe để mang thai con đủ tháng, nhưng bản thân quá trình th.ụ tinh có thể là một vấn đề. IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) có quy trình khá đơn giản. Thuốc được sử dụng để thúc đẩy sản xuất trứng của người phụ nữ, sau đó chúng sẽ được lấy ra. Sau đó, trứng được đặt trong điều kiện mà chúng có thể được thụ tinh với nòng nọc mà người phụ nữ lựa chọn. Khi phôi được hình thành thành công, một ống thông được sử dụng để mở tử cung và đưa phôi vào bên trong. Một số phụ nữ chia sẻ họ cảm thấy khó chịu và chuột rút ở bụng khi phôi cố gắng làm tổ bên trong tử cung. Đây là một cách tuyệt vời để mang thai, nhưng quá trình này có thể tốn kém.

hình ảnh

2. Tự mang thai bằng bộ dụng có có sẵn

Rất ít người có thể biết đến kỹ thuật này trong khi nhiều người khác có thể nghĩ đây là một phương pháp nhanh chóng và dễ dàng. Và thực chất là đã có không ít người thành công. Chúng ta đọc rất nhiều câu chuyện về cách để phụ nữ mang thai mà không cần tùng dịch. Chẳng hạn như dùng cốc nguyệt san hoặc các bộ dụng cụ bán trên mạng để chứa nòng nọc của người hiến tặng. Sau đó đặt cốc nguyệt san vào phía trong trong những ngày rụng trứng, hoặc dùng bộ dụng cụ chứa nòng nọc tự tiêm vào bên trong và … chờ đợi. Thật sự ở Anh quốc có những nơi bán các bộ dụng cụ như vậy và viện hiến nòng nọc chỉ cần thỏa thuận giữa người cho và người nhận là đủ. Phương pháp này có thể được so sánh với thụ tinh nhân tạo. Điều quan trọng là tính đúng ngày rụng trứng và “nòng nọc” phải tươi mới. Các khuyến cáo còn cho rằng khi tự làm thì nên nghiêng phần khung chậu lên trên trong vài phút để ngăn nòng nọc… tràn ra bên ngoài.

hình ảnh

Một bà mẹ tên Stephenie Taylor đã mang thai nhờ một bộ dụng cụ mua trên mạng và người tình nguyện hiến nòng nọc mà cô tìm thấy trên ứng dụng Just A Baby

3. IUI (Bơm nòng nọc vào cổ tử cung)

Đây là một kỹ thuật y tế hơi tiên tiến, được gọi là IUI , là sự kết hợp cách thứ nhất và cách thứ hai. Điều này thường được lựa chọn bởi các cặp vợ chồng mà người chồng không có nòng nọc hoặc số lượng nòng nọc không đáp ứng được., hoặc những phụ nữ độc thân đủ sức khỏe để sinh con. Trong IUI, người phụ nữ chọn nòng nọc từ người hiến tặng hoặc ngân hàng. Sau đó, một chuyên gia y tế sẽ vào ngay bên trong tử cung gần với trứng bằng một ống thông. Quá trình này tương tự như xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung. Nằm xuống bằng cách nghiêng khung chậu lên trên có thể giúp tăng cơ hội mang thai. Tuy nhiên, quá trình này có thể phải được lặp lại trong nhiều chu kỳ cho đến khi thành công.

4. Mang thai nhờ gần gũi bên ngoài

Đôi khi, một cặp vợ chồng có thể không có cái gọi là “tùng dịch” thực sự vì các tình trạng như rối loạn cương ở nam giới hoặc chứng viêm phần dưới mà phụ nữ phải đối mặt. Điều này làm cho việc gần gũi trở nên khó khăn hoặc đau đớn. Tuy nhiên, vẫn có cách để hai vợ chồng thử có thai. Nhiều người trẻ tuổi được khuyên nên sử dụng biện pháp bảo vệ vì ngay cả khi “nòng nọc” tiếp xúc với cơ quan sinh sản của người phụ nữ dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến họ mang thai. Đây chính xác là những gì một cặp vợ chồng có thể thử và tận dụng, bằng cách cố gắng cho “nòng nọc” ra càng gần “cô bé” càng tốt. Thành công khi sử dụng phương pháp này là ngẫu nhiên, nhưng không phải là không có, đặc biệt khi các cặp đôi phải đối mặt với các vấn đề nêu trên.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Parenting)

5. Nhờ người mang thai hộ

Ở một số cặp vợ chồng, một hoặc cả hai có thể bị vô sinh, hoặc người phụ nữ không đủ khỏe để giữ con. Nhưng các cặp vợ chồng có xu hướng muốn có một em bé của riêng mình. Điều này có thể đạt được thông qua mang thai hộ. Nòng nọc và trứng của họ được kết hợp trong môi trường phòng thí nghiệm để cho phép kết hợp và hình thành phôi thai. Phôi thai này sau đó được đặt vào tử cung của một người mang thai hộ. Tất nhiên, mang thai hộ là một lựa chọn tốn kém và nhiều quốc gia quy định khá chặt chẽ về vấn đề này, đặc biệt là về phía các cặp vợ chồng muốn có con nhưng không thể mang thai theo cách truyền thống.

Có nhiều cách để mang thai mà không cần thâm nhập vào bên trong, và mỗi cách đều có những lợi ích và chi phí đi kèm. Việc gần gũi có thể không phải là một lựa chọn hoặc một khả năng cho một số người trong chúng ta, và đây là lúc khoa học hiện đại có thể can thiệp.