Là phụ nữ nên việc chăm sóc da luôn là vấn đề mà em quan tâm. Chắc hẳn cũng nhiều chị giống em. Trong khâu chăm sóc da thì ngoài sữa rửa mặt, toner, serum, kem dưỡng ẩm thì em còn không thể nào rời xa được kem chống nắng các chị ạ. Ngày nào em cũng phải dùng, mà còn kiểu bôi lại sau 5 – 6 tiếng cơ. Vậy mà em vừa nghe nói bảo bôi nhiều kem chống nắng có nguy cơ gây ung thư. Mà theo em được biết thì nếu không chống nắng, tia UV từ ánh nắng mặt trời cũng sẽ gây ung thư da. Do đó, khi nghe tới thông tin này em hoang mang vô cùng.

Em đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu thực hư về thông tin này chứ không cứ để tự mình gây bệnh cho mình thì đúng là quá dại đấy các mẹ. Thông qua báo chí, em thấy có khá nhiều thông tin hứu ích do chuyên gia chia sẻ về vấn đề này, rất thiết thực với tất cả chị em phụ nữ. Mẹ nào còn băn khoăn giống em thì vào xem chuyên gia nói nhé.

hình ảnh

TS. BS Phạm Thị Minh Phương. Ảnh: intenret

Có phải là dùng kem chống nắng sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư?

Theo các chuyên gia da liễu: Không phải tất cả các loại kem chống nắng đều mang tới những lợi ích tốt cho da. Một trong số chúng có thể có những chất hóa học gây rối loạn hormone, viêm nhiễm, dị ứng da. Bên cạnh đó, vào những ngày trời nắng nếu không chống nắng đúng cách thì kem có thể gây dị ứng và viêm da. Khi ấy, nếu bạn không biết cách xử lý hiệu quả thì tình trạng sẽ ngày một nặng hơn.

Theo thống kê, trên thị trường tới hơn 50% các loại kem chống nắng chứa các thành phần độc hại có thể kích thích tế bào ác tính gây ung thư. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh hơn việc dùng một số kem chống nắng “fake” (hàng rởm), quá hạn sử dụng hay trôi nổi không nguồn gốc khiến nguy cơ mắc bệnh cao hơn rất nhiều.

Để đảm bảo an toàn cho da, các bác sĩ da liễu khuyên bạn không nên dùng các loại kem chống nắng có chứa các chất độc hại sau (có thể kiểm tra trong bảng thành phần):

PABA (a xít Para-aminobenzoic): Bôi lên da làm suy giảm miễn dịch

Oxybenzone: Có thể tác độn xấu tới nội tiết, đặc biệt với những cô nàng da nhạy cảm sẽ gặp phải ngay các phản ứng tức thời trên da như chấm vẩy đỏ, ngứa ngáy khó chịu. 

Ngoài ra còn một số chất độc hại cho sức khỏe như: Octinoxate, Retinyl Palmitate (vitamin A Palmitate), Homosalate, dioxybenzone hoặc sulsiobenzone... nói chung chúng được chứng minh có khả năng gây ung thư nếu duy trì sử dụng trong thời gian dài.

hình ảnh

Hình minh họa, internet

Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn bỏ qua hoàn toàn bước dùng kem chống nắng. Lý do là vì tác hại bên ngoài của tia cực tím và bụi bẩn, vi khuẩn, ô nhiễm môi trường… luôn có thể phá hủy và gây mất cân bằng cấu trúc da. Do đó, bạn cần phải lựa chọn cho mình một sản phẩm kem chống nắng phù hợp.

Theo thống kê tại Mỹ, ung thư da là căn bệnh phổ biến hiện nay, cứ 5 người sẽ có 1 người bị ung thư da. Năm 2013, có 12.000 người qua đời do bị ung thư da. Nguyên nhân được xác định là có liên quan tới cường độ tia UV khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

TS. BS Phạm Thị Minh Phương (Trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện da liễu Trung ương) cũng nhận định: Tới thời điểm này, chưa có công bố cụ thể nào liên quan tới việc kem chống nắng nói chung và kem chống nắng hóa học nói riêng có thể gây ung thư. Hiện nay, có 2 loại kem chống nắng là kem chống nắng vật lý và hóa học. Kem chống nắng vật lý bảo vệ da qua cơ chế tạo thành lá chắn bảo vệ da bên ngoài còn kem chống nắng hóa học thì thẩm thấu vào da và ngăn tác động của tia UV. Trong đó, kem chống nắng vật lý thì không gây kích ứng da nhưng hóa học thì lại có thể gây kích ứng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là kem chống nắng hóa học sẽ gây ung thư da.

‘Theo tôi, kem chống nắng có thể làm giảm nguy cơ bị ung thư da. Nếu bạn sở hữu làn da mỏng manh, nhạy cảm thì nên dùng kem chống nắng vật lý. Chỉ có điều, loại kem chống nắng này nhiều khi không đảm bảo yếu tố thẩm mỹ do làm thay đổi màu da như trắng quá, bóng nhờn’, TS. Minh Phương nhận định.

Do đó, khi sử dụng kem chống nắng, chị em nên chọn sản phẩm phổ rộng, có khả năng chống cả tia UVB và UVA, SPF>=30 và PA++. Kem chống nắng nên dùng hàng ngày và phải bôi trước khi ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng khoảng 30 phút trở lên. Sau 2 – 3 tiếng thì nên bôi lại. Lượng vừa đủ là 2mg/cm.

Bên cạnh đó, để hạn chế nguy cơ bị ung thư da, khi sử dụng kem chống nắng chị em cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

+ Kiểm tra thông tin trên bao bì sản phẩm như thành phần, độ SPF, hạn sử dụng, nhà sản xuất… cẩn thận. Tốt nhất là nên chọn những loại kem chống nắng có thành phần dioxyt hoặc oxide vì đây là thành phần có khả năng chống tia cực tím tốt.

+ Sử dụng kem chống nắng đúng cách, bôi lượng vừa đủ không dày quá cũng đừng mỏng quá, nên thoa kem 30 phút rồi mới ra ngoài.

+ Khi sử dụng kem chống nắng vẫn không nên quên việc che chắn cẩn thận vì kem chống nắng không thể nào chống lại hoàn toàn tác hại của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời.

+ Khi thấy bản thân bị mẩn đỏ, viêm loét khó lành, ngứa, chảy máu, dễ nhiễm trùng… thì nên tới bệnh viện kiểm tra sớm.

+ Chú ý tới nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm vì nếu dùng kem chống nắng trôi nổi, hàng giả, hàng kém chất lượng thì rất độc hại. Nó không những không chống được nắng mà còn làm tăng nguy cơ ung thư da.

Nguồn: Tổng hợp