Hôm qua trong lúc em đang nấu cơm, chồng đang tắm cho thằng lớn thì thằng thứ 2 nhà em (2 tuổi) thò tay vào cái lỗ thông hơi của nồi cơm điện, trong khi cơm đang sôi. Kết quả là cháu bị bỏng hết lòng bàn tay.

Phụ nữ khi được 'yêu' đầy đủ sẽ có 4 thay đổi lớn về sức khỏe dễ nhận ra: Muốn che đậy cũng khó

Trong lúc hoảng hốt em vẫn kịp đưa con ra vòi nước xả nhẹ nhàng, trước khi đưa con tới bệnh viện. Lúc đó chồng em bảo: À, hôm trước anh đọc được bài chia sẻ cách sơ cứu bỏng của lính cứu hỏa, thấy nói là không để lại sẹo, hiệu quả lắm. Hay mình thử xem.

Em có hỏi là làm thế nào thì anh bảo, xả vết thương dưới nước lạnh rồi bôi lòng trắng trứng gà lên, đại loại thế. Tuy nhiên sau khi nghe thấy nói bôi lòng trắng trứng lên thì em không đồng ý. Chẳng biết thực hư thế nào, nhỡ nhiễm trùng thêm thì khổ. Nên em chỉ xả nước lạnh sau đó đặt tay con vào chậu nước mát rồi đưa tới viện gần nhà. Sau khi các bác sĩ tiến hành sơ cứu thì nay con em được về rồi. Bác sĩ có kê thêm thuốc uống và thuốc bôi kèm dặn dò theo dõi nữa.

Việc sơ cứu bỏng không đúng cách dễ gây ra hậu quả lớn đó ạ. Vì ngoài khiến vết thương lâu khỏi còn có nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Về bài viết chia sẻ chồng em bảo thì em có tìm hiểu rồi. Trong bài viết còn dẫn chứng một trường hợp bị bỏng nước sôi gần hết bàn tay, rất đau rát, sau đó họ để tay dưới vòi nước lạnh, rồi đập hai quả trứng, lấy lòng trắng ra đánh lên một chút, sau đó ngâm tay vào đấy. Vết bỏng của nạn nhân nặng đến nỗi khi để lòng trắng trứng lên thì da khô lại và lòng trắng làm thành một lớp màng ở phía ngoài.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình bài chia sẻ. Nguồn: Internet

Cụ thể trong bài chia sẻ có đoạn thế này, em trích lại để các mẹ đọc tham khảo ạ: “Khi biết rằng lòng trắng trứng là chất cô-la-gen (collagen) tự nhiên, họ tiếp tục bôi hết lớp này đến lớp khác trên tay, ít nhất là trong khoảng một tiếng.

Đến chiều thì họ không còn cảm thấy đau rát nữa và ngày hôm sau thì chỗ phỏng chỉ còn bị đỏ chút ít. Họ vẫn nghĩ chỗ phỏng này thế nào cũng để lại sẹo khủng khiếp lắm. Nhưng 10 ngày sau, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tay mình không còn vết bỏng nào, màu da cũng đã trở lại bình thường”.

Trước thông tin về bài viết đó thì Ths.BS Nguyễn Thống - nguyên trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) có chia sẻ rằng: Thông tin bài viết chỉ đúng một phần, người dân tuyệt đối không nên thực hiện theo toàn bộ.

Theo BS Thống, thông tin khi bị bỏng nên rửa vết thương dưới vòi nước mát là hoàn toàn chính xác. Việc này ngoài tác dụng làm dịu vết bỏng còn có thể phần nào giúp loại bỏ những dị vật, chất bẩn có trên vết thương.

Nhưng việc lấy lòng trắng trứng gà bôi, đắp lên vết thương thì rất nguy hiểm, cả thế giới và Việt Nam chưa có nghiên cứu, báo cáo khoa học nào chứng minh cách này có thể sơ cứu hay chữa bỏng cả.

Mà bôi lòng trắng trứng gà lên vết thương còn nguy cơ đối mặt với nhiễm khuẩn cao vì bản chất bỏng là vết thương hở, bôi trứng gà lên sẽ rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập vào trong.

Chưa kể nếu lớp trứng gà khô lại bám bên ngoài vết bỏng sẽ gây khó khăn khi các bác sĩ xử lý vết bỏng sau đó: Các bác sĩ phải tiến hành lấy các lớp màng bám từ lòng trắng trứng ra rồi mới xử lý được vết thương thì sẽ rất mất thời gian mà còn gây đau đớn cho nạn nhân nữa.

BS Thống còn cảnh báo rằng: “Thực tế, rất nhiều vụ nạn nhân bị bỏng toàn thân hoặc bị nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể. Vì vậy, không thể bôi trứng gà lên hết cơ thể để chữa bỏng được, chính vì lý do đó người dân cần phải cân nhắc, chọn lọc các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội”.

Ngoài ra nhiều người còn bảo nhau nào thì bôi kem đánh răng, dùng xăng rửa vết thương vì chúng đều mát, lạnh…Nhưng đó đều là những phương pháp phản khoa học càng khiến vết bỏng nặng hơn nha các mẹ, đừng dại mà làm theo.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

BS Thống tư vấn cách để sơ cứu người bị bỏng như sau:

- Đầu tiên phải giúp nạn nhân tránh tiếp xúc với tác nhân gây bỏng.

- Ngâm, rửa vết bỏng dưới vòi nước sạch, lưu ý không nên bởi bỏ quần áo nạn nhân ngay vì có thể sẽ làm vết thương trầm trọng hơn.

- Vừa ngâm vết thương trong nước sạch, vừa loại bỏ dị vật hoặc tác nhân gây bỏng còn bám dính trên vết thương ạ. Chắc là sẽ đau đó nhưng vẫn nên cố chịu vì trước sau cũng buộc phải làm, làm sớm thì tốt hơn.

- Che phủ tạm thời vết bỏng bằng băng - gạc y tế, vải sạch (mềm), không nên băng ép quá chặt.

- Bù nước điện giải sau khi bị bỏng

- Cuối cùng đưa nhanh nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc và điều trị.

Nguồn tổng hợp