Do ý thức của con người chưa được cao, mặc dù họ được giáo dục về những tác hại của việc hút thuốc lá nhưng việc mà họ thực hiện và bỏ nó thì lại ngược lại. Họ chẳng màng đến hậu quả về sau lên sức khỏe nghiêm trọng như thế nào mà họ chỉ thỏa mãn cơn nghiện thuốc hiện tại của họ mà thôi.


Theo nhiều nghiên cứu y học, thì việc hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay người ta còn gọi là COPD. Vì căn bệnh này mãn tính nên nó sẽ dai dẳng theo chúng ta cả cuộc đời và nếu như không ý thức được việc này, hút thuốc lá nhiều thì sẽ làm cho tình trạng thông khí của phổi tồi tệ hơn.

Khói thuốc lá nó làm cản trở lưu thông đường khí và về lâu dài nó phá hủy những phế nang ở trong phổi làm cho quá trình trao đổi khí bị ứ trệ và đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó thở. Và thường sẽ có những đợt bội nhiễm thì tình trạng bệnh sẽ phải trở nặng hơn, phải nhập viện và uống thuốc, có khi nặng cần đến sự hỗ trợ của bình oxy. Mình chỉ hi vọng được phần lớn họ sẽ nhận thấy được tác hại của việc hút thuốc lá. Hãy bảo vệ sức khỏe của mình và bảo vệ sức khỏe của cả những người xung quanh nữa. Đừng để đến khi phải nằm trên giường bệnh rồi mới hối hận.