Thời đại công nghệ nên việc mua sắm của mọi người cũng ngày càng dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều, chỉ cần lướt mạng 1 lúc là đã có thể mua được cho mình nhiều thứ như ý muốn rồi.

Người dùng giờ đây không còn cần phải đến tận các cửa hàng để mua những thức mình muốn, mà có thể lựa chọn và mua sắm qua mạng Internet.

Và cũng chính vì việc mua hàng online  trở nên phổ biến và dễ dàng như vậy, nên điều này vô tình trở thành thói quen, thậm chí là niềm vui của không ít người.

Tuy nhiên, mình mới đọc báo thấy bài chia sẻ về một nghiên cứu của các nhà khoa học nói rằng, nghiện mua hàng online có thể xem là một chứng rối loạn tâm thần đó mọi người.

Giờ mình chia sẻ thông tin cụ thể ở bên dưới cho những ai quan tâm nha.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Kiến thức Tâm thần của các bác sĩ của trường đại học Y Hannover (Đức) cho biết, nghiện mua hàng online là một chứng rối loạn tâm thần.

Việc mua hàng online ngày càng trở nên phổ biến và dễ dàng

Việc mua hàng online ngày càng trở nên phổ biến và dễ dàng. Ảnh minh họa/Nguồn: QQ

Cụ thể, cũng như hội chứng nghiện mua sắm thông thường, một nghiên cứu được công bố của các nhà khoa học cho thấy, nghiện mua hàng online cũng là một chứng rối loạn tâm thần.

Các nhà khoa học tranh luận rằng nghiện mua hàng online nên được công nhận là một chứng rối loạn tâm thần thực tế. Họ kêu gọi cần phải chính thức công nhận hội chứng này, lý do bởi khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người mắc phải.

 Trong khi tình trạng 'nghiện mua hàng online' đã từng được công nhận là một hội chứng rối loạn tâm thần cách đây nhiều thập kỷ.

Người mắc phải thường cảm thấy không thể kiểm soát khi mua sắm, đồng thời thường xuyên cảm thấy háo hức, thỏa mãn khi thực hiện các giao dịch mua mới những thứ cần thiết hoặc thậm chí không hề cần dùng đến.

Để có những kết quả này, các bác sĩ kiểm tra và phân tích trên 122 người thường xuyên mua sắm online trên Internet.

Kết quả cho thấy, những người này có nguy cơ mắc một số vấn đề về tâm thần, chẳng hạn tình trạng khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ, tăng nguy cơ mắc chứng trầm cảm và mức độ lo lắng cao hơn bình thường...

Nguyên nhân khiến cho nhiều người nghiện mua hàng online là vì hàng hóa rất đa dạng, luôn sẵn có để tiện lựa chọn (không quy định giờ đóng cửa như các cửa hàng truyền thống).

Hơn nữa, người nghiện mua hàng online cũng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm mình thích, các chương trình giảm giá hấp dẫn một cách ẩn danh qua Internet...

Ngoài ra, họ cũng dễ dàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, nên sẵn sàng chi ra những số tiền lớn vượt quá khả năng chi trả, từ đó dẫn tới tình trạng căng thẳng và ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh.

Theo các nhà khoa học, có khoảng 5% người trên thế giới đang mắc hội chứng nghiện mua sắm, 1/3 trong số đó mắc hội chứng nghiện mua hàng online.

Đối tượng dễ mắc hội chứng này là những người trẻ tuổi, bởi đây là đối tượng sử dụng các thiết bị công nghệ và Internet nhiều nhất.

Với tình hình hương mại điện tử phát triển, các nhà khoa học dự đoán tỷ lệ người mắc chứng nghiện mua hàng online sẽ càng tăng cao trong thời gian tới.

Tiến sĩ Astrid Muller, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: 'Đã đến lúc phải công nhận nghiện mua hàng online là một hội chứng rối loạn tâm thần. Hy vọng với kết quả nghiên cứu của chúng tôi, sẽ khuyến khích các nghiên cứu tương tự trong tương lai để có thông tin kỹ hơn về hội chứng này, với mục đích tìm ra cách điều trị phù hợp cho người mắc phải'.

Khoa học chứng minh nghiện mua hàng online là dấu hiệu tâm thần

Khoa học chứng minh nghiện mua hàng online là dấu hiệu tâm thần. Ảnh minh họa/Nguồn: Sina

Cách nhận biết một người nghiện mua hàng online như sau:

Với một người nghiện mua hàng online, họ luôn muốn mua sắm mà không thể cưỡng lại được, thường đi kèm với tình trạng lo lắng hoặc rối loạn ăn uống, hoặc lạm dụng c h ấ t g â y nghiện.

Tình trạng thường xảy ra ở đoạn cuối của tuổi vị thành niên hoặc những năm đầu ở độ tuổi 20, và càng ngày càng trầm trọng hơn. Như vậy điều này cho thấy, những người trẻ tuổi hơn đang có xu hướng mắc chứng rối loạn mua sắm nhiều hơn. Các dấu hiệu bao gồm:

- Khoản nợ do mua sắm online ngày càng nhiều

- Phải giấu người thân về việc mua sắm của mình.

- Đang cố gắng dừng việc mua sắm online nhưng không thể.

- Bù đắp cho những cảm giác tiêu cực bằng cách mua sắm.

- Căng thẳng hoặc xung đột trong các mối quan hệ với bạn bè và gia đình từ việc mua sắm quá nhiều.

Tóm lại sau những thông tin báo chí vừa chia sẻ ở trên, chị em xem mình có biểu hiện nào của hội chứng nghiện mua sắm online thì sớm điều chỉnh để cân bằng cuộc sống nha.