Dạo này dịch corona xong tụi trẻ con nó ở nhà, không đi học. Nhà em thì có 2 đứa, đứa lớn năm nay lớp 7 còn đứa nhỏ thì mới lớp 2. Lâu nay nghỉ dịch toàn chị ở nhà trông em luôn. Cũng nhờ đợt dịch này mà em mới phát hiện hai đứa nó nghiện điện thoại tới mức nào. Vì có hôm em check camera thì thấy 12 giờ rồi mà hai đứa vẫn ngồi xem điện thoại với tivi. Có gọi giục ăn uống thì lấy bánh mì hoặc mấy đồ linh tinh ra ăn, cơm em nấu sẵn từ sáng rồi mà nó lười tới mức không thèm ăn luôn ấy.


Trước đó, hai đứa cũng hay xem điện thoại, đi học về toàn vào phòng xem nhưng em không để ý vì bận nấu nướng. Sau đó tới tối thì hai đứa vào học bài rồi đi ngủ. Nhìn con mà em lo quá vì nghiện điện thoại có nhiều hệ lụy lắm. Nhất là ở cơ quan em còn có chị con như kiểu bị động kinh vì xem điện thoại quá nhiều ấy các mẹ ạ.


Đã thế vừa mới đây em còn đọc được nghiên cứu khoa học, người ta nói là trẻ con mà nghiện điện thoại thì có thể liên quan gián tiếp đến 12 bệnh ung thư nguy hiểm lắm. Giờ em hoang mang quá, không biết nên làm sao để cai điện thoại cho con luôn ấy.


webtretho


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet




Trẻ con dùng điện thoại có liên quan gián tiếp tới 12 bệnh ung thư


Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư thế giới (WCRF) vừa dựa trên hồ sơ 200.000 người sinh sống toàn cầu và dữ liệu từ 80 nghiên cứu khoa học trước đó để đưa ra nhận định về ảnh hưởng của việc trẻ con dùng điện thoại.


Kết quả cho thấy: Những thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính để bàn…có liên quan đến sự gia tăng chóng mặt số trẻ bị cận thị và tăng nguy cơ của 12 loại ung thư chết người.


Nguyên nhân gây ra những bệnh ung thư này là do khi trẻ liên tục dành thời gian sử dụng điện thoại, chúng sẽ 'tiêu thị quá mức thụ động'. Tức là, trẻ không hề vận động nhưng lại ăn đồ ăn nhanh liên tục khiến cơ thể không tiêu hóa hết được. Nghiên cứu này cũng chỉ ra, những đứa trẻ sử dụng điện thoại thì lượng đồ ăn nhanh mà chúng nạp vào nhiều hơn những đứa trẻ thường xuyên tham gia hoạt động vui chơi giải trí. Hệ quả là chất béo tích tụ lại trong cơ thể dẫn tới trẻ mắc bệnh béo phì.



Trong khi đó, WCRF đã từng công bố, béo phì gây nên 12 loại ung thư chết người: dạ dày, miệng – cổ họng, gan, buồng trứng, ruột, túi mật, thận, thực quản, tuyến tụy, tử cung, vú, tuyến tiền liệt.



Ngoài ra, khi sử dụng điện thoại quá nhiều, lượng bức xạ từ điện thoại cũng ảnh hướng xấu tới cơ thể trẻ. Theo Giáo sư Lennart Hardell (Bệnh viện Đại học Orebro, Thụy Điển) cho biết: trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng smart phone có nguy cơ mắc ung thư não cao gấp 5 lần bình thường.



Ngoài ra, trẻ còn dễ bị các bệnh về mắt như cận thị. Theo thống kê, trong 50 năm qua, số trẻ bị cận từ 7,2% đã tăng lên 16,4%. Nguyên nhân là do trẻ thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại.


Mẹo để hạn chế nguy hiểm khi cho trẻ dùng điện thoại



+ Bật chế độ loa ngoài khi cho trẻ nghe hoặc dùng điện thoại.


+ Hạn chế thời gian cho trẻ tiếp xúc với điện thoại, mỗi ngày chỉ nên cho bé dùng khoảng 30 phút – 1 tiếng.


+ Không để trẻ đặt điện thoại trong túi áo, túi quần hay đeo ở thắt lưng.


+ Khi xung quanh có đồ kim loại như thang máy, xe hơi… thì không nên cho trẻ dùng điện thoại vì sẽ sản sinh ra lượng lớn sóng độc hại.


+ Khi trẻ đi ngủ, các mẹ nên cất điện thoại ở nơi xa, để chế độ máy bay để sóng điện thoại không ảnh hưởng tới con.


+ Khi điện thoại sắp hết pin, đã gần tới mức độ báo động (vạch đỏ) thì các mẹ không được cho con dùng.


+ Nên chuẩn bị một chiếc giá đỡ điện thoại để bé xem, đồng thời các mẹ cũng nên để bé cách điện thoại ít nhất 20cm để hạn chế bức xạ điện thoại vào người bé.




Nguồn: Tổng hợp