Cho trẻ nằm quạt điện tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại không đơn giản chút nào các mẹ ạ. Vừa rồi vì bận mải công việc vợ chồng tôi cho con về quê ở với ông bà nội ít hôm. Thằng bé ở với bố mẹ vốn rất khỏe mạnh, ít khi mắc các bệnh về đường hô hấp, nhưng không hiểu sao từ khi về ở với ông bà cháu lại rất hay bị ngạt mũi, khô mũi, gần đây nhất là bị viêm phổi phải nhập viện điều trị.

Vừa rồi tranh thủ về chơi với con tôi mới phát hiện ra nguyên nhân chính là do ông bà sử dụng quạt điện sai cách, dẫn tới cháu liên tục mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Trời nóng thật nhưng quạt toàn thốc thẳng vào người thằng bé, rồi bật cả đêm không ngừng, thế thì đứa nào chả ốm các mẹ. Mình đọc nhiều sách báo rồi, dùng quạt thế là hại sức khỏe lắm đấy, cả người lớn chứ đừng nói gì trẻ con, mẹ nào đang mắc những sai lầm như vậy thì bỏ ngay đi nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

1. Quay quạt thổi thẳng vào người

Người lớn mình dùng quạt ngày nóng thường thốc thẳng vào người đã không có lợi, với trẻ em càng không các mẹ ạ. Vì để quạt thốc thẳng vào mặt có thể khiến trẻ được mát hơn tuy nhiên sự thật lại khiến da trẻ bị khô, mồ hôi bốc hơi nhanh làm việc bài tiết mồ hôi ở trẻ bị mất cân bằng, ảnh hưởng tới nội tạng, dễ gây cảm cúm, đau đầu, chóng mặt, uể oải, mệt mỏi…

Giải pháp: Nên cho trẻ nằm cùng hướng thổi của quạt, không để quạt thối trực tiếp vào đầu và mặt trẻ. Tốt nhất nên dùng quạt đảo chiều hoặc để chế độ xoay sẽ khiến không khí lưu thông tốt hơn.

2. Bật số quá cao

Nhiều người thích bật quạt số to rồi thốc thẳng vào người con cho 'đã' cơn nóng, tưởng vậy là tốt cho con nhưng không phải đâu nhé, như vậy là cực nguy hiểm đấy. Vì dùng quạt với mức quá mạnh sẽ khiến nhiệt độ cơ thể trẻ giảm nhanh, lỗ chân lông bị bít lại, mồ hôi vì thế mà không thoát ra được làm cơ thể thấy nóng hơn dễ gây mệt mỏi, ảnh hưởng tới xương khớp của trẻ.

Giải pháp: Các mẹ nên để quạt ở số nhỏ vừa phải kết hợp mở cửa để không khí lưu thông, thoáng gió.

3. Bật quạt khi cơ thể trẻ đang nhiều mồ hôi

Các bạn bé thường rất hay nô đùa, vận động mạnh, lúc này các mạch máu sẽ giãn nở, mồ hôi tiết nhiều hơn. Nếu bật quạt lúc này sẽ làm quá trình tiết mồ hôi bị ngưng trệ, mạch máu co lại đột ngột cực kỳ nguy hiểm. Vì thế lúc dù trẻ đang nóng toát mồ hôi hột chúng ta cũng không nên bật quạt lúc này nha.

Giải pháp: Nên lau khô mồ hôi cho trẻ trước khi bật quạt, nên làm mát từ từ bằng cách mở số nhỏ, để quạt từ xa.

4. Dùng quạt cả đêm

Ngay cả người lớn mình ngồi quạt quá lâu cũng dễ bị ngạt mũi, khó thở, cơ thể mệt mỏi huống chi là trẻ nhỏ. Việc cho trẻ dùng quạt trong thời gian quá dài cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến mồ hôi bốc hơi nhanh, cơ thể bài tiết kém, tạo cảm giác thiếu nước khiến trẻ mệt mỏi, thiếu năng lượng làm suy giảm hệ hô hấp.

Giải pháp: Các mẹ nên sử dụng quạt có chế độ hẹn giờ cho trẻ, đặc biệt nếu sử dụng vào ban đêm. Chỉ nên sử dụng quạt liên tục từ 30p đến 1 tiếng, mỗi quãng nghỉ từ 15p-20p là hợp lý nhất.

5. Không lau chùi, vệ sinh quạt thường xuyên

Các mẹ để ý mà xem, quạt sử dụng lâu ngày không được vệ sinh dễ bị bám bụi bẩn ở cánh và lồng quạt. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm giảm sức gió và dễ gây ra các bệnh hô hấp ảnh hưởng trới trẻ.

Giải pháp: Thường xuyên lau chùi, vệ sinh, bảo dưỡng quạt sạch nhẽ, lười 1 tí là hại con đấy. Nếu có điều kiện nên dùng những loại quạt có kèm chức năng lọc không khí để bảo đảm không khí thổi ra từ quạt sẽ sạch và trong mát hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nguồn: Tổng hợp