Các mẹ đã nghe thông tin về trường hợp 1 bệnh nhân 4 tuổi, tên Lê Trần Khánh Chi bị suy tủy, được bác sĩ Bệnh viện Truyền máu Huyết dọc Tp HCM truyền cho chai thuốc tên Antithymocyte Globuline (Thymogam 250mg) đã hết hạn sử dụng chưa ạ?.

Cụ thể thì chai thuốc đó đã hết hạn từ tháng 1/2020 nhưng bác sĩ vẫn dùng để truyền cho bệnh nhân. Thật may, hiện sức khỏe của bé vẫn ổn, sinh hiệu bình thường, được theo dõi chặt để nhỡ xảy ra chuyện gì còn xử lý được kịp thời các biến chứng. Tuy nhiên việc bất cẩn truyền thuốc đã quá hạn sử dụng vào người bệnh sẽ làm tăng tác dụng phụ, giảm hiệu quả điều trị, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng nữa chứ chả đùa.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thuốc đã hết hạn sử dụng liệu còn dùng được?

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết các sản phẩm thuốc bán trên thị trường thường có ngày hết hạn kéo dài từ 12 đến 60 tháng. Nhưng thực tế, thời hạn sử dụng của thuốc có thể lâu hơn tuy nhiên không có những nghiên cứu kiểm tra về vấn đề này.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Nghiêm Luật, nguyên Trưởng khoa Hóa sinh, Đại học Y Hà Nội, cho rằng: Nguyên tắc bất kỳ một loại thuốc nào khi hết hạn sử dụng là không được phép dùng trong điều trị. Ông cho rằng: “Các hãng sản xuất thuốc in hạn sử dụng trên bao bì tức là họ chỉ chịu trách nhiệm về tác dụng thuốc đến ngày đó thôi. Khi quá hạn, thuốc hoàn toàn có thể bị biến chất, đưa vào cơ thể rất nguy hiểm, thậm chí  nguy cơ gặp biến chứng chết người".

Đồng quan điểm trên thì 1 dược sĩ chuyên khoa ung bướu tại TP HCM cho biết: "Đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Hành vi cấp phát, bán và sử dụng thuốc đã hết hạn dùng bị nghiêm cấm thực hiện, theo điều 2, Luật Dược 2016".

Điều gì xảy ra khi dùng thuốc ung thư hết hạn?

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dược sĩ cho biết thêm thuốc chỉ có tác dụng trong thời hạn sử dụng cho phép. Khi hết thời hạn này, các thành phần trong thuốc có thể đã bị phân hủy, biến chất. Việc sử dụng thuốc hết hạn chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến bệnh nhân, như: tăng tác dụng phụ, giảm hiệu quả điều trị... Người bệnh nếu không may dùng nhầm thuốc quá hạn phải thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, theo dõi sát trong thời gian dài mới biết mức độ ảnh hưởng.

Riêng với bệnh ung thư nói chung và bệnh suy tủy của cháu bé nói riêng thì việc phát hiện điều trị sớm, không bỏ lỡ thời gian vàng là cực kỳ quan trọng. Nếu dùng thuốc hết hạn không những không đạt hiệu quả như mong muốn mà còn bỏ lỡ thời gian vàng trong điều trị nữa.

Theo MD Anderson, dù là thuốc hóa trị liệu như vismodegib, thuốc giảm đau có hiệu lực cao hay thuốc vemurafenib tác dụng tấn công tế bào ung thư, ngăn ngừa di căn... thì điều quan trọng là phải sử dụng thuốc đúng cách. Khi đã hết hạn sử dụng thì tuyệt đối không nên dùng vì vừa không đạt hiệu quả mà còn sinh ra nhiều tác dụng phụ.

Trong và sau quá trình chữa ung thư, bệnh nhân được kê đơn thuốc dùng tại nhà, các chuyên gia lưu ý rằng việc bảo quản, lưu giữ thuốc phải thật an toàn. Nếu không dùng hết hoặc thuốc hết hạn phải thải bỏ ngay, bởi các loại thuốc này tác động rất mạnh vào cơ thể.

Thường thì các thuốc bị bỏ đi có thể được đẻ trong túi nhựa sau đó bỏ vào thùng rác. Nhưng với 1 số loại thuốc như thuốc giảm đau liều cao nên được thả thẳng vào nhà vệ sinh để ngăn tình trạng lạm dụng thuốc hoặc trẻ vô tình nuốt phải.

Nguồn tổng hợp