Bệnh cảm cúm là một căn bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi. Bệnh khiến cho người mắc luôn có cảm giác mệt mỏi và uể oải trong người. Làm ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Thông thường,tình trạng của bệnh có thể tự khỏi sau một vài ngày.

bệnh cảm cúm là gì

Tuy nhiên đây là một căn bệnh có nguy cơ lây lan cao. Vì thế bạn cần phải điều trị dứt điểm sớm để không lây lan cho người thân xung quanh mình. Vậy làm cách nào để phát hiện mình bị mắc bệnh cảm cúm? Bài viết dưới đây của GoMask sẽ giúp bạn nhận biết được các dấu hiệu và cách phòng ngừa bệnh cúm.

Bệnh cảm cúm là bệnh gì?

Bệnh cảm cúm thường được gọi với cái tên là bệnh cúm (tên tiếng anh là Influenza). đây là loại bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xảy ra khi bị virus tấn công vào hệ hô hấp như mũi, phổi, cổ họng,… Hầu hết các trường hợp bị nhiễm bệnh, sẽ tự động khỏi sau vài ngày cho đến một tuần. Trong một vài trường hợp đặc biệt, bệnh có thể trở nên nặng và gây nên các biến chứng khác. Những biến chứng này có thể làm người bị bệnh phải tử vong.

1. Nguyên nhân nào gây ra bệnh cảm cúm?

Nguyên nhân chính gây ra bệnh cúm là do cơ thể bị nhiễm virus cúm chủng A. B và C. Trong đó virus cúm A và virus cúm B là hai dạng thường gặp nhất. Loại A là dạng cúm phổ biến có thể lây lan từ động vật sang người. Còn loại cúm B chỉ lây truyền từ người sang người, có thể gây ra dịch bệnh cúm mùa và lây lan dài. Virus cúm B gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe người bệnh, sẽ xuất hiện những biến chứng khác khi không được điều trị kịp thời.

nguyên nhân gây ra bệnh cảm cúm

Nguyên nhân trực tiếp là hít phải lượng không khí có chứa virus do người bệnh ho hay hắt hơi. Những virus này sẽ xâm nhập vào đường mũi, miệng,… bắt đầu ký sinh trong cơ thể chúng ta.

Nguyên nhân gián tiếp có thể khiến bạn dễ bị mắc bệnh nhưng bạn thường không để ý đến. Hệ miễn dịch giảm, lượng vitamin C nạp vào quá ít, sử dụng khẩu trang bảo hộ không đúng cách,… Cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh cảm cúm.

2. Các đối tượng thường dễ bị mắc cảm cúm

  • Trẻ nhỏ và người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao
  • Phụ nữ mang thai có khả năng mắc các biến chứng khác của cúm đặc biệt là 6 tháng cuối thai kỳ
  • Người bị mắc các bệnh mãn tính như hen suyễn, tiểu đường,…
  • Người bị suy yếu hệ miễn dịch – vì cơ chế bảo vệ cơ thể bị suy giảm khiến cho virus xâm nhập vào cơ thể khó đào thải. Nên dễ mắc bệnh cúm, đặc biệt có nguy cơ gia tăng các biến chứng của bệnh.
  • Người béo phì

Xem thêm tại : https://gomask.vn/benh-cam-cum-la-gi/