Khi kho thịt, cá chắc bà mẹ đảm đang nào cũng có thói quen thắng đường để tạo màu cho đẹp mắt và giúp món ăn hấp dẫn hơn nhỉ?

Nhà em cũng vậy đấy, cứ hễ hôm nào lười lười không thắng đường cho vào, là lại bị mẹ chồng bĩu môi chê không ngon, không đẹp mắt các kiểu. Lão chồng thì thấy mẹ chê cũng vào hùa, rồi bảo vợ sau nhớ nấu ăn tỉ mỉ hơn mới ghét chứ.

Thế mà trưa nay đang ăn cơm, thấy mấy chị đồng nghiệp tranh luận sôi nổi về thông tin trên 1 bài báo nói: Đây là thói quen gây hại cho sức khỏe. Khi ăn uống xong em mở bài báo ra đọc thì thấy chính chuyên gia dinh dưỡng nói vậy đấy các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Vì sao thói quen thắng đường tạo màu kho thịt, cá của các bà nội trợ có thể gây hại cho sức khỏe?

Nói về điều này, bác sĩ Đoàn Thị Anh Đào - Phó khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, thói quen thắng đường để làm nước hàng tạo màu mặc dù sẽ giúp các món ăn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, thói quen này vô tình gây những tác hại sau:

+ Khi đường đun nóng ở nhiệt độ cao sẽ bị bẻ gẫy các phân tử có lợi, tạo ra chất oxy hóa gây hại cho cơ thể.

+ Tiêu thụ nhiều đường có thể dẫn tới tình trạng thừa cân, béo phì và các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, ung thư.

+ Thói quen ăn quá nhiều đường tạo gánh nặng cho gan do quá trình chuyển hóa đường thành lipid gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

BÁC SĨ KHUYÊN

- Nên hạn chế hoặc sử dụng đường khi nấu ăn một cách vừa đủ, chứ không nên lạm dụng. Không nên sử dụng quá 5 thìa đường/ngày.

- Tốt nhất nên dùng đường cát/đường nâu, mật ong thay cho đường tinh luyện. Điều này là bởi đường tinh luyện chứa hàm lượng đường cao hơn nhiều các loại đường khác và cung cấp nhiều năng lượng hơn.

- Nếu vẫn muốn thêm nước hàng vào các món thịt, cá kho, các mẹ nên sử dụng các loại nước hàng bán sẵn được sản xuất bởi nhưng cơ sở đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng.

Lý do bởi các sản phẩm này thường được nhà sản xuất tính toán để sử dụng với lượng thực phẩm nhất định, hạn chế việc dư thừa đường.

Nguồn: Tổng hợp