Trước đây mình nghĩ chỉ có những người già mới bị bệnh tim, mới có thể qua đời vì bệnh tim. Cho tới khi mình tận mắt chứng kiến một người bạn của mình vừa qua tuổi 40 một chút đã vì bệnh tim mà qua đời. Sau đó, mình liên tục lên tìm đọc các bài báo của bác sĩ, chuyên gia về bệnh tim mạch.

Mình thấy có PGS. TS. BS Phạm Mạnh Hùng (PCT Hội Tim mạch Việt Nam, Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch của ĐH Y Hà Nội) cho biết: Ai cũng có thể bị bệnh tim mạch. Đặc biệt, ngày nay do lối sống hiện đại, nhiều người có những thói quen như ăn đồ chế biến sẵn, chọn thực phẩm nhiều dầu mỡ, lười vận động… khiến bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa. Mỗi năm, nước ta có thêm khoảng 200.000 người qua đời vì bị bệnh tim, chiếm tới 33%. Vì thế, mọi người cần cẩn trọng, không kể trẻ hay già nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch này xuất hiện thì phải tới viện đi khám ngay.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngực đau nhói, hay bị đánh trống ngực

Đây là biểu hiện phổ biến nhất của bệnh tim mạch. Có người sẽ thấy đau tới khó thở hoặc có những người thì cơn đau chỉ nhói lên và thoáng qua, nó còn tùy thuộc vào mức độ của bệnh nữa. Bên cạnh việc bị đau nhói thì bệnh nhân còn có cảm giác đánh trống ngực do sự lệch nhịp của tim, có lúc nhanh lúc chậm bất thường.

Chân bị sưng phù, bị chóng mặt

Khi tim có vấn đề thì quá trình tuần hoàn máu sẽ bị ngưng trệ. Khi đó, có thể không có đủ máu để cung cấp đi các chi. Hệ quả là tĩnh mạch ở vùng xa xôi như chân sẽ bị tắc nghẽn khiến các mô sưng phù lên. Đồng thời, vì lượng máu không đủ để cung cấp nên não bộ sẽ dẫn tới hiện tượng hoa mắt, chóng mặt. Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân thường xuất hiện triệu chứng này khi đứng lên ngồi xuống.

Cao huyết áp

Đây cũng là một trong những biểu hiện cảnh báo bệnh tim. Cao huyết áp là nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh nhân tim mạch t.ử vong. Bởi, nó làm tăng nguy cơ đột quỵ. Hơn nữa, khi huyết áp cao sẽ khiến các động mạch bị ảnh hưởng dẫn tới các mảng bám ở thành động mạch cản trở dòng máu lưu thông. Hệ quả là tim lại phải làm việc nhiều hơn khiến nó dễ bị tổn thương.

Khó thở

Theo TS. Lawrence Phillips (Trung tâm Y tế NYU Langone ở New York) cho biết: nếu bạn bỗng nhiên đang đi, chạy hoặc leo cầu thang mà thấy khó thở thì cần đi khám ngay. Bởi đây là dấu hiệu cảnh báo tim có vấn đề.

Ngủ ngáy

Nếu bạn bỗng nhiên ngủ ngáy to bất thường, không làm gì mệt mỏi mà vẫn ngủ ngáy, tiếng thở khò khè thì nên đi bệnh viên khám. Bởi, rất có thể tim bạn đã gặp vấn đề dẫn tới đường thở không thông suốt mới gây nên tình trạng ngủ ngáy.

Bỗng nhiên bị ho dai dẳng

Ho cũng có thể là một trong những triệu chứng cảnh báo bệnh tim. Theo PGS. TS. Erin Michos (Trường Y khoa Johns Hopkins ở Maryland – Mỹ) thì, khi tim bị sung huyết phổi sẽ là nơi tụ dịch. Điều này vô tình khiến bạn thở khò khè và ho như bệnh nhân bị hen suyễn hoặc mắc bệnh phổi. Lúc này, chất dịch bắt đầu tích ở trong phổi gây tắc nghẽn mạch máu. Nếu tim không bơm máu đúng cách, các tế bào ở phổi sẽ bị tổn thương do thiếu máu. Đó là lý do vì sao mà khi bị bệnh tim bệnh nhân cũng có thể bị tắc nghẽn phổi mãn tính, khó thở.

Đau họng và quai hàm

Hầu hết ai cũng nghĩ đau họng và quai hàm chả liên quan gì tới tim mạch cả. Bởi, nguyên nhân gây ra hiện tượng này thường do cảm lạnh, đau cơ hoặc viêm xoang. Tuy nhiên, có nhiều khi cơn đau từ ngực cũng có khả năng lan tới cổ họng và hàm. Do đó, mọi người đừng quá chủ quan.

Nguồn: Tổng hợp