Vừa đi họp về, bức xúc quá. Giáo viên đề nghị mua máy chiếu mà phải loại 45 triệu mới học được tốt. Con tôi mới lớp 1. Học không có máy chiếu thì chất lượng giảm bao nhiêu nhỉ?


Nếu chia ra thì chi phí khấu hao máy cho mỗi học sinh thì không phải là không chịu được. Nhưng xét về tính tiết kiệm thì "không thể chấp nhận được". VN là một nước còn nghèo về kinh tế. Số tiền 45 t không hề rẻ tí nào. Xét về hiệu suất sử dụng thì mỗi lớp 1 máy là quá lãng phí. cả trường có khi chỉ cần 6-10 máy là quá đủ. Mà đấy chỉ là máy chiếu. Nay mai còn cần các loại máy khác không lẽ các lớp cũng yêu cầu ban phụ huynh mua rồi vác về để trong lớp làm tài sản riêng vậy ư?


Đề xuất này nghe cô giáo nói là từ phía quận và trường. Ai đề xuất mà " bán nước" thế nhỉ? Mẹ nào làm ở quận commment tí nhé. VN cứ thế này thì còn nghèo đến vài nghìn năm nữa mất thôi.