Mình có con học lớp 4, đọc sách tiếng việt của con thấy đơn giản nhưng nhìn vào vở bài tập luyện tiếng Việt cho con thấy khó quá. Khác so với ngày xưa mình học quá. Ví dụ bây giờ mình mới nghe đến khái niệm "danh từ khái niệm" nhưng thực sự mình chẳng hiểu thế nào là danh từ khái niệm.


Hay từ ghép, nhiều từ thực sự không biết phân bêệt đâu là từ đơn và đâu là từ ghép. Một số từ ghép rất dễ nhận như: đất nước, yêu mến.. nhưng trong một đoạn thơ để xác định đâu là từ đơn, đâu là ghép quả không dễ.


MÌnh muốn các mẹ chia sẻ cách dạy luyện tập từ và câu lớp 4.


- làm thế nào để phân biệt được: danh tư, động từ, tính từ, từ đơn, từ ghép..


Để dễ mình post một bài lên để các mẹ cùng làm:


Bài tập:


1. dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ


2. xác định động từ, danh từ, tính từ tông đoạn văn sau


" bà tôi ngồi cạnh tôi chải đầu. Tóc bà tôi còn đen, phủ kín hai bờ vai, phủ xuống ngực, xuống đầu gối. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay, bà tôi đưa một cách khó khăn chiếc lược bằng gỗ vào mớ tóc dày."


Rất mong nhân được sự chia sẻ kinh nghiệm của các mẹ, đặc biệt các mẹ là giáo viên tiể học,