e thấy đến thời đại này thì it còn gia đình nào mà bố mẹ k đi học và k biết chút kiến thức nào để kèm con học ở nhà.biết rằng bố mẹ k có phương pháp dạy học thế nào cho đúng nhưng cũng ko thể phó mặc hoàn toàn cho thầy cô giáo và gia sư đc.e chưa có con học đến cấp 1 nhưng e cũng có nhiều cháu học qua cấp 1 rùi.e đã từng dạy hết e rùi đến cháu học,chỉ cần mình bỏ 1 chút thời gian ra là có thể học cùng trẻ và giúp trẻ tiến bộ.nhiều gia đình quá bận rộn nhưng vẫn có thời gian đèo con đi hết từ nơi này đến nơi khác để học thì cũng lạ.cái thời gian đó bố mẹ dạy con học thì vừa có thời gian bên con,vừa giúp bé thư giãn trong quá trình học vất vả.ví dụ như cháu chồng e,mẹ ở nhà làm nội chợ,có thể đèo con đi 1 ngày 3 ca học,cháu học thì vất vả nhưng kết quả vẫn học sinh trung bình.e sang kèm cháu học đc biết nguyên nhân chính la do bố mẹ xây dựng cho con 1 ý thức học k tự giác,k động não suy nghĩ.bất kì bài toán nào cũng phải đi tìm những bài mẫu mà đi học thêm đã được học,k thấy thì dở sách giải.cái thời gian tìm tòi như thế sao k suy nghĩ mà giải nhỉ....gia sư cũng tốt,học thêm cũng tốt nhưng quan trọng nhất là bố mẹ phải xây dựng cho con 1 ý thức học tự giác,chủ động,bố mẹ nên xem việc học thế nào là hợp lí nhất chứ bé học nhiều chưa chắc đã có kết quả tốt.