Mình có bé 3 tuổi, đã đi học ở trường mầm non tư thục từ lúc 19 tháng. Giờ thấy có nhiều ý kiến cho rằng đi học tư thục không bài bản bằng trường công lập nên 2 vc đang tính cho con đi học ở trường công lập. Nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn không biết ưu nhược điểm của 2 loại trường này thế nào?


Theo cảm tính của mình thì:


ưu điểm của trường tư thục là:


- cô giáo hiền


- trung bình 1 cô trông 10 cháu -> chăm sóc tốt hơn.


nhược điểm của trường tư thục là:


- giá cả đắt


- dạy thì ít, và không có bài bản.


- hay cho các con xem ti vi (vì khuôn viên hẹp nên ít trò chơi, ít vận động)


ưu điểm của trường công lập:


- giá cả rẻ


- khuôn viên rộng


- học và chơi nhiều hơn


nhược điểm của trường công lập :


- (nghe nói cô giáo không hiền lắm )


- các cô thường mắc bệnh thành tích (dễ dẫn tới trẻ bị tự kỷ vì không đạt yêu cầu của cô)


- chế độ ăn uống cao -> dễ gây ra béo phì (vì mải chú trọng đến việc chống còi xương, suy dinh dưỡng)


Phần ưu nhược điểm của trường công lập mà mình viết ở trên chỉ là cảm tính của mình thôi, chứ mình chưa biết rõ.
Bố mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp mình với nhé
. Cảm ơn nhiều nhiều!!