Các trò chơi dân gian có ưu điển : Dễ chơi, luật chơi đơn giản, đồ chơi dễ kiếm, dễ sử dụng. Có thể chơi cá nhân hoặc tập thể, số lượng người chơi không giới hạn. Các trò chơi lại gắn với các bài thơ, bài ca dao đọc có vần có điệu, dễ nhớ, vui tai. Chính vì thế trò chơi dân gian đã được truyền từ đời này sang đời khác. Những năm gần đây khoa học công nghệ phát triển, nhiều loại đồ chơi và trò chơi mới ra đời, ở gia đình diện tích đất lưu không thu hẹp lại, đất chật người đông, trẻ con không được chơi tập thể với nhau nữa mà chỉ được chơi trong nhà nên trẻ chủ yếu là chơi với các đồ chơi và đặc biệt là trò chơi trên máy tính điện tử đã thu hút rất nhiều trẻ em. Trò chơi dân gian có nguy cơ mai một và mất dần đi.



Hưởng ứng phong trào " Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực " và để gìn giữ bản sắc dân tộc, Bộ giáo dục và đào tạo đã phát động tới các trường học ( đặc biệt là các trường mầm non) sưu tầm các trò chơi dân gian và bài hát dân ca để dạy trẻ.



Trường mầm non Sơn Ca đã đưa nội dung trên vào chương trình hoạt động của nhà trường: 100% học sinh các lớp tham gia và biết chơi các trò chơi dân gian, giáo viên đã dạy các cháu chơi các trò chơi phù hợp với từng độ tuổi.


Vừa qua nhà trường đã tổ chức liên hoan "bé hát dân ca và chơi trò chơi dân gian". Buổi lễ hội diễn ra trong không khí sôi động náo nức đựơc đông đảo học sinh và phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình