Em lập topic này để mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tổ chứcc thời gian ở bên con thế nào để hợp lý và tận dũng quỹ thời gian ít ỏi để chơi với con, dạy con học. các hoạt động như thế nào là phong phú?


Trước đây, em đi làm gần nhà thì về sớm, có nhiều thời gian lắm. Về nhà thì con đã ăn rồi nên chỉ có chơi với con. Các trò em chơi với con như sau


6g-6g30: Xếp chai uống nước rỗng rồi đưa banh cho con ném (kiểu như chơi bowling í) nhưng nếu bé hụt thì bé phải đi nhặt bóng. Cái này tiết kiệm thời gian của mình, sức lực của mình, chỉ ngồi 1 chỗ thôi.


Nghỉ 30p ngồi nói chuyện, hỏi thăm chuyện lớp bé.


7h30 - 8g: Bày bức hình lớn (mua ở Fahasa) dạy con các loại xe: xe đạp, xe buýt, ô tô.


8g - 8g30: Học chữ cái, học đếm số.


8g30 - 9g: lên giường nằm nói chuyện, chơi game đt của mẹ, nghe nhạc rồi ngủ.


Nói chung là các trò thay đổi tùy theo ngày, mong các mẹ đóng góp thêm...