Ngày nay, nhu cầu cho con em học tập và phát triển tại môi trường quốc tế ngày một lớn. Điều này đỏi hỏi Qúy phụ huynh phải tìm hiểu kỹ về mô hình và chương trình đào tạo của các trường quốc tế hiện tại để lựa chọn cho con một chương trình phù hợp nhất. Trong đó, có nhiều trường quốc tế giảng dạy chương trình của các nước phát triển như Anh, Úc, Mỹ,.. hoặc dạy song song chương trình của Bộ GD-ĐT, kèm lồng ghép chương trình tiếng Anh tăng cường hay dạy chương trình liên kết với nước ngoài.



I . Chương trình của quốc gia có nền giáo dục tiên tiến:


Nhóm các trường dạy chương trình Anh:


Các trường quốc tế này giảng dạy theo chương trình quốc gia của Anh, vốn là chương trình mà các học sinh phổ thông ở Anh và nhiều nước thuộc địa Anh áp dụng. Chương trình Anh quốc có đặc trưng là chuẩn mực và mang tính hàn lâm. Học ở các trường quốc tế dạy chương trình của Anh, các em học sinh sẽ lấy bằng GSSE và A level Anh Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh định hướng du học tại Anh. Hiện nay chương trình quốc gia Anh được giảng dạy ở các trường như BIS, BVIS và ABC


Nhóm các trường dạy chương trình Mỹ:


Các trường quốc tế thường dạy theo chương trình một bang nào đó của Mỹ. Vì Mỹ không có chương trình chung quốc gia, mỗi tiểu bang tự soạn chương trình chuẩn riêng, nhưng về cơ bản khá thống nhất giữa các bang. Chương trình của Mỹ được đánh giá là kích thích sáng tạo, khơi dậy tiềm năng người học và cách học sinh động. Học sinh học chương trình của Mỹ sẽ có lợi thế đặc biệt khi đến học cấp học tiếp theo ở Mỹ, đặc biệt là khả năng hòa nhập với phong cách học tập ”phi truyền thống” vốn phổ biến tại Mỹ. Hiện có các trường sau dạy chương trình của Mỹ: SSIS (đến Grade 10), AIS (bang Cali), APU (bang Cali), ISSP (bang New York), TAS, NSA.


Nhóm các trường dạy chương trình Úc:


Úc là một quốc gia có chương trình đào tạo tiên tiến và thường được chọn là điểm đến du học lý tưởng cho học sinh Việt Nam. Vì vậy, các chương trình đào tạo của quốc gia này cũng được lựa chọn giảng dạy tại các trường quốc tế để tạo lợi thế cho học sinh đi du học tại Úc cũng như các nước nói tiếng Anh sau khi ra trường. Ví dụ như WASS dạy chương trình của bang Tây Úc, và các trường AIS Úc và SIC…



II. Chương trình Tú tài quốc tế (IB):


Chương trình IB được đánh giá cao vì tính quốc tế thực sự của nó. Học sinh được học tập toàn diện hơn hẳn các chương trình khác, và cũng tiếp cận vấn đề dưới góc độ một ”công dân thế giới” mà không bị hạn chế tầm nhìn bởi lãnh thổ quốc gia. Chương trình IB được lựa chọn từ những gì tinh túy nhất của một số nền giáo dục, khoa học tiêu biểu, tuy nhiên cách thức dạy và học không giống bất cứ chương trình của quốc gia nào.


Về lý thuyết, học sinh học IB có thể học ở bất cứ đâu trên thế giới, châu Âu hay Bắc Mỹ. Nhiều trường đại học đã có kinh nghiệm nhận học sinh tốt nghiệp IB và ngày càng đánh giá cao chương trình này. IB được dự đoán và kỳ vọng là chương trình giáo dục tương lai của cả thế giới nhờ tính quốc tế, tiến bộ và nhân văn của nó. Ở Việt Nam, nhiều trường đang giảng dạy hoặc là ứng cử viên được xem xét để cấp quyền giảng dạy chương trình này như: Trường Quốc tế Việt Nam ISV, ISHCMC, ACG, Middle có ISHCMC, AIS, Trường Tây Úc, Diploma có ISHCMC, BIS, SSIS, AIS Mỹ, RISS


III. Chương trình song ngữ:


Các trường quốc tế kết hợp giảng dạy chương trình của Bộ giáo dục VN và chương trình 1 nước nói tiếng Anh, hoặc tăng cường tiếng Anh. Chương trình này phù hợp cho học sinh định hướng học tại Việt Nam, hoặc sẽ du học nhưng sẽ trở về Việt Nam làm việc. Các trường WASS, BCIS, APU, VASS, Horizon, VAS, IPS… nằm trong số này.


Các trường quốc tế có nhiều chương trình được tổ chức giảng dạy để quý phụ huynh lựa chọn. Ngoài chương trình chất lượng, bằng cấp có tính quốc tế, thì môi trường học tập hiện đại và coi trọng tính tự chủ của người học là yếu tố hấp dẫn nhiều học sinh và phụ huynh.


Chính vì vậy, ngoài những thông tin trên các website, những quảng cáo trên báo chí hay tờ rơi... thì quý phụ huynh cần tiếp xúc trực tiếp và trao đổi, tìm hiểu thông tin kỹ càng với các chuyên gia giáo dục, những người lãnh đạo trực tiếp của các trường có giảng dạy chương trình song ngữ và quốc tế để lựa chọn chương trình và môi trường học tập phù hợp nhất với con, đồng thời tương ứng với điều kiện và nguyện vọng của mỗi gia đình.