Em hiện là sinh viên rồi nhưng hôm nay tình cờ vào web thấy các cô chú đều lo lắng về việc chọn cách học cho con. Em cũng học chuyên toán nhiều năm, thi nhiều cuộc thi toán nên muốn chia sẽ vài kinh nghiệm học toán cho các em, mong các em yêu thích và học toán tốt hơn.


Học bằng phương pháp tư duy.


Nhiều giáo viên cho rằng dạy toán bằng cách đưa ra nhiều các dạng toán, rồi hướng dẫn học sinh các bước giải, bắt học sinh học thuộc các bước giải. Nhưng hướng dạy đó chỉ phù hợp ở giai đoạn học sinh bắt đầu học toán.


Học toán bằng phương pháp tư duy là giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách suy nghĩ để tìm ra cách giải. Chứ không phải là học sinh giải không được liền đưa lời giải cho học sinh. Cần dẫn dắt học sinh cách suy nghĩ để tìm lời giải.


Như mọi người biết bài giải thì chỉ cần 15 phút là chép xong. Nhưng để tìm ra cách giải đó thường mất hàng giờ. Thậm chí cả mấy chục năm, như GS Ngô Bảo Châu để tìm ra lời giải cho bài toán mà ông đoạt giải thưởng cao quý, Ông cũng mất rất nhiều năm để tìm ra lời giải. Nếu chỉ nhin lời giải mà ông tìm ra thì chưa hẳn đã học được điều gì. Theo tôi, điều quan trọng nhất là học xem mấy năm đó GS Ngô Bảo Châu đã suy nghĩ những gì để tìm ra cách giải.


Hướng dẫn cách suy nghĩ cho học sinh là vô cùng khó. Không phải giao viên nào cũng có thể làm được điều đó.