Các mẹ nghĩ sao về quan niệm mẹ không nên mặc tã suốt cho con và “chỉ có mẹ không kỹ mới cho trẻ mặc tã cho con 24/24”? Trước đây, em cũng ngại quan niệm này nên không dám mặc tã cho con thường xuyên đâu ạ, dù thật lòng em rất muốn.



Cũng may, nhờ em tình cờ xem được buổi trò chuyện “Nuôi con kiểu… ai?” mà giàu… kinh nghiệm làm mẹ hẳn ra. Trong buổi nói chuyện, các chuyên gia nổi tiếng như cô Tô Thị Điền, Ts-Bs Huỳnh Văn Sơn, nhà báo Thu Hà… đã chia sẻ, trao đổi về những quan niệm truyền đời làm khó mẹ Việt, điển hình là các thắc mắc về chuyện mặc tã cho con. Kết quả, sau khi nghe xong em quyết định “tháo cũi xổ lồng” thay đổi quan điểm và bắt đầu dùng tã thường xuyên cho con.



Nhà báo Thu Hà cho rằng đối với trẻ nhỏ, sự phát triển trí não, thể chất là quan trọng nhất. Do đó, nếu mẹ mặc tã sớm cho con sẽ giúp con thoải mái vận động hơn. Đồng thời chị còn khuyến khích các mẹ nên thường xuyên cho con ra ngoài vui chơi, hòa nhập với thiên nhiên. Đừng vì sợ con bị vài nốt hăm tã mà không dám mặc tã cho con rồi nhốt con khư khư trong nhà, không tốt cho sự phát triển não bộ của con. Thậm chí, để bảo vệ cho quan điểm của mình chị còn quyết liệt: Giữa việc cho con ra ngoài vui chơi, vận động để phát triển cả về sức khỏe lẫn trí não, thì việc mông bé có nổi vài đốt hăm cũng chả sao…



webtretho


Theo nhà báo Thu Hà, nếu mẹ mặc tã sớm cho con sẽ giúp con thoải mái vận động hơn


Đúng vậy các mẹ, trẻ con cần phải vận động nhiều thì trí não và thể chất mới phát triển được, chứ mẹ suốt ngày cứ sợ con bị này kia, cứ nghe người này nói ra người kia nói vào cuối cùng đành bỏ lỡ cơ hội phát triển vàng của con. Cũng may, con em mới 2 tháng tuổi và em được xem chương trình này đúng lúc nên đã không còn lăn tăn chuyện mặc tã cho con.



Khi đặt vấn đề nên hay không nên mặc tã cho con, chuyên gia Tô Thị Điền – một người dày dạn kinh nghiệm cũng rất đồng tình với việc mặc tã sẽ giúp trẻ vận động thoải mái hơn, ngủ ngon giấc hơn, nhờ vậy phát triển tốt hơn. Theo cô Điền, việc khuyến khích trẻ vận động sẽ giúp các cơ hoạt động, máu huyết lưu thông lên não tới các chi giúp trẻ phát triển. Và cũng theo chuyên gia Điền, hiện nay chất lượng tã được cải tiến so với trước kia rất nhiều, mềm hơn, thấm hút tốt hơn và thông thoáng hơn. Do đó mẹ không cần phải quá lo con bị hăm tã. Chỉ cần mỗi lần thay tã mẹ vệ sinh thật sạch cho con bằng nước ấm (nhất là các kẽ, bẹn, nếp gấp trên vùng cơ thể trẻ tiếp xúc với tã) sau đó dùng khăn mềm lau khô là ổn.



Còn Ts-Bs Huỳnh Văn Sơn chia sẻ, thực tế chưa có người mẹ nào cho con dùng tã 24/24 mà ảnh hưởng tới con, hay bị mắng là mẹ đoảng cả… nên mẹ cũng đừng quá lo lắng chuyện này để rồi nó trở thành áp lực tâm lý. Theo đó mẹ chỉ cần lắng nghe con, chăm sóc con thật tốt và cần nhất là để tâm lý luôn thoải mái như thế sẽ tốt cho cả mẹ lẫn đứa trẻ.



webtretho


Buổi trò chuyện “Nuôi con kiểu…ai?” với sự góp mặt của nhiều chuyên gia nổi tiếng: thạc sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, chuyên gia Tô Thị Điền, nhà báo Thu Hà


Trên đúng là những chia sẻ bổ ích cho những người mẹ nuôi con nhỏ như chúng ta phải không các mẹ. Em đã nghe hết cuộc nói chuyện và vỡ ra được rất nhiều điều hay, giúp em có thêm nhận thức, kinh nghiệm làm mẹ đúng đắn, hợp thời mà không còn lăn tăn lo sợ về những quan niệm truyền đời mà bỏ mất đi cơ hội vận động, phát triển của con nữa.


Đây, em chia sẻ link buổi nói chuyện của các chuyên gia để các mẹ nghe và nuôi con tốt hơn nhé!