Nhóm KTS Trần Ngọc Linh, Lê Anh Đức, Vũ Ngọc Hà đưa ra khái niệm về không gian mở, chồng lên nhau và sử dụng theo thời gian sinh hoạt của gia đình. Các không gian được phân chia lại gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng đa năng, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 bàn ăn.
Một phòng ngủ được thu hẹp lại chuyển thành phòng đa năng. Tường ngăn chuyển thành vách kính trượt linh hoạt hai góc có thể mở ra tạo không gian mở hoặc đóng kín lại tạo thành phòng riêng.
Nhờ vậy, phòng ăn thường xuyên sử dụng cho 3-4 người nhưng trong các dịp cuối tuần, bàn ăn sẽ có đủ chỗ cho 8-10 người mà vẫn không lấn sang không gian khác.
Tông màu chính trong nhà là trắng sáng và màu gỗ sáng, đường nét đơn giản tạo cảm giác đồng nhất và hiện đại.
Nhà có không gian chứa đồ rất lớn nhưng không tốn diện tích, không tạo cảm giác nặng nề. Hệ thống bếp được tận dụng kéo dài hết cả mảng tường từ cửa vào đến ban công, kết hợp với tủ giày tạo thành bức tủ tường màu sáng. Màu sắc, hình khối và vật liệu được tối giản, tránh các xung đột về thị giác với các không gian sử dụng lân cận.