Mối là 1 loại côn trùng xã hội đa hình thái; do sự chuyển hóa về chức năng, mối phân hóa thành các dạng khác nhau về hình dạng và cấu tạo cơ thể: mối vua, mối chúa, mối cánh, mối lính, mối thợ,...trong cùng 1 đàn. Mối sinh sản là các dạng mối có khả năng sinh sản như mối cánh trưởng thành, mối chúa, mối vua. Mối vô sinh là các dạng không có khả năng sinh sản hoặc cơ quan sinh dục đã bị tiêu giảm, như mối lính, mối thợ.


Ngoài công trình kiến trúc, đê, kè, đập,...mối còn gây hại rất lớn cho cây trồng. Như sau:



- Các cây trồng khuôn viên, cây cảnh như đa, nhãn, mận, cau, liễu, trứng cá,...cũng thường xuyên bị mối ăn lớp biểu bì hoặc đục thẳng trong thân cây, làm cây héo úa, yếu và chết dần.



Việc xử lý diệt và phòng chống mối cho cây trồng không quá phức tạp. Bạn nên làm theo các quy trình sau đâu


1.diệt mối đang phá hại cây trồng bằng phương pháp thuốc sinh học ( dùng các mồi nhử mối chuyên dụng)


2.Phun hay rắc thuốc mối hóa học hay sinh học phù hợp với loại cây cho các bộ của cây nhy rễ, thân,hay lá.



Chúc mọi người xử lý mối thành công cho cây kiểng nhà mình không nếu để lây lan vào nhà thì rất nguy hiểm vì mối phá hoại rất nhanh và tiêu diệt tận gốc khá khó.