Trước khi được cải tạo, ngôi nhà 50 tuổi ở Bình Thuận này chỉ có một tầng với vẻ ngoài cũ kỹ và xuống cấp trầm trọng.




Gần đây, chủ nhà muốn cải tạo lại ngôi nhà để làm nơi thờ cúng tổ tiên, đồng thời có không gian sinh hoạt chung (bao gồm phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp).




Ngôi nhà có diện tích khoảng 100m2 với phần mặt tiền trông khá độc đáo khi sử dụng dạng cửa sổ lật




Không gian nội thất của ngôi nhà kết hợp giữa một bên là hiện đại, một bên là truyền thống




Ngôi nhà sử dụng tông màu sáng kết hợp với nội thất gỗ nâu đem lại sự trang trọng và thoáng rộng.




Ở khu vực thờ cúng, chủ nhân ngôi nhà sử dụng lại một số nội thất cũ nhằm mang lại nét hoài niệm




Các khu vực khác như: phòng khách, bàn ăn, bếp và phòng ngủ nhỏ đều được cải tạo theo kiến trúc hiện đại




Các ô cửa sổ lớn và giếng trời giúp mang lại nguồn ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà




Một điều dễ trông thấy ở ngôi nhà này đó là việc gia chủ hạn chế sử dụng các bức tường ngăn cách nhằm tạo cảm giác rộng rãi cho ngôi nhà




Khoảng sân vườn được thiết kế tách biệt nhờ sàn nhà. Dù diện tích này không quá lớn nhưng chủ nhà có thêm không gian thư giãn thú vị.



Phòng ngủ nhỏ phía sau kín đáo nhưng vẫn có nhiều ánh sáng và thông gió từ hông nhà và sân sau.


Hùng Phú (Tổng hợp)


Link bài