Nhà cũ: http://www.webtretho.com/forum/f112/kinh-nghiem-thiet-ke-va-xay-nha-tang-5-a-881544/index150.html đã cao đủ tầng . Mình xin phép MOD khởi công nhà mới đồng hành cùng các bạn xây nhà.


Các thắc mắc về thiết kế, xây dựng vẫn sẽ được mình cùng các bạn kts khác tham gia tư vấn nhiệt tình, đầy trách nhiệm để các bạn có ngôi nhà thực sự ưng ý. ::)=D>=D>=D>


Các tóp trước. Đa phần các bạn hỏi và rất, rất nhiều bài tư vấn về công năng, cách sắp xếp bố cục, nội thất... ngôi nhà.


Bài viết đầu tiên trong ngôi nhà mới, mình sẽ đề cập đến vấn đề cũng không kém phần quan trọng, như bọn mình đánh giá chỉ sau công năng. Đó là kiến trúc mặt tiền.


Mặt tiền của ngôi nhà là hình ảnh “cái nhìn đầu tiên” về một ngôi nhà. Tuy rằng không phải là một cái nhìn đầy đủ và chính xác về mọi mặt tổng thể cho cả công trình, nhưng kiến trúc mặt tiền luôn giúp tạo ra một ấn tượng ban đầu về gia chủ. Tuy rằng trong quan niệm của đại đa số kts bọn mình, hình thức mặt tiền đối với nhà ở là yếu tố thứ yếu sau công năng sử dụng, nhưng yếu tố này cũng rất quan trọng vì đây là tiền đề để đánh giá thẩm mỹ của ngôi nhà trong tổng thể cảnh quan chung của cả khu phố. Mặt khác, phong cách mặt tiền ngôi nhà phần nào đó cũng thể hiện tính cách và tư duy, gu thẩm mỹ cũng như lối sống của gia chủ.


Phong cách thiết kế mặt tiền nhà phố hiện nay rất đa dạng, từ các phong cách cổ điển đến hiện đại. Khi đạt đến độ tinh tế trong thiết kế, mỗi phong cách đều có những đặc điểm và nét đẹp đặc trưng riêng. Ðiều quan trọng trước tiên của gia chủ khi trang trí mặt tiền là phải xác định được “ phong cách lớn” cho kiến trúc mặt tiền. Có thể làm được việc này với sự giúp đỡ với các kiến trúc sư. Khi thiết kế mặt tiền của ngôi nhà bạn cũng nên chú ý tới cảnh quan xung quanh sao cho phù hợp.


Biệt thự với lối kiến trúc cổ điển kiểu pháp với gờ phào, mái chóp khá duyên


Nhưng cũng có những kiểu biệt thự với những đường nét, mảng miếng khỏe khoắn, hiện đại


Hay


Ở một số đô thị hay trong một tiểu khu quy hoạch. Đôi khi nhà bạn bị khống chế bới kiểu dáng chung. Nhưng không phải không có cách tạo dựng phong cách riêng cho ngôi nhà bạn. Điều này có thể thực hiện được với những gia chủ có gu thẩm mỹ hoặc nhờ sự tư vấn, thiết kế của kts:


Đây là 1 dạng biệt thự liền kề xây thô bên khu Việt Hưng:


Một dạng hoàn thiện theo phong cách hiện đại nhưng không phá đi hình dáng chung của kiến trúc khu vực:


Hay 1 dạng nhà liền kề mà chủ đầu tư xây thô khá đầy.Khó tạo dựng khối cho mặt tiền nhà:


Nhưng không phải không có cách làm cho mặt tiền ngôi nhà duyên hơn và hình khối hơn:


Một dạng mặt tiền đầy. Không ban công tạo mảng miếng. Gia chủ có thể sử dụng màu sắc, gờ, viền tạo mảng hay 1 cái mái với kết thúc khá duyên tạo điểm nhấn cho ngôi nhà:


Có nhiều ngôi nhà có hình khối kiến trúc đẹp nhưng khi ngoại thất hoàn thành thì hiệu quả thẩm mỹ kiến trúc lại bị giảm đi đáng kể. Một phần do các tông màu được phối hợp cho mặt ngoài ngôi nhà không được nghiên cứu một cách cẩn thận, thiếu tính hài hoà trong việc kết hợp các chất liệu và mầu sắc trang trí.Ví dụ ngôi nhà mái lợp ngói và các khung cửa màu vàng và da cam sặc sỡ nhưng lại sơn tường ngoài nhà màu xanh lam gây nên sự xung đột mạnh về mầu sắc và chất liệu.


Việc sử dụng vật liệu và màu sắc trang trí mặt tiền cần đòi hỏi thời gian nghiên cứu trước khi thi công. Với những ngôi nhà có thiết kế, chủ nhà sẽ dễ dàng hình dung được bộ mặt nên ít gặp phải vướng mắc. Những ngôi nhà gia chủ tự thể hiện theo sở thích. Vì vậy, khi phối hợp màu sắc cho nhà, cần xác định rõ tông màu chủ đạo là gì. Từ đó bạn sẽ xác định được các loại vật liệu và màu sắc chủ đạo của ngôi nhà.


Với ngôi nhà, việc lựa chọn tông màu chủ đạo của nhà có thể được lựa chọn một cách nhanh chóng theo các quan niệm về Phong Thuỷ. Bằng cách liên hệ đến mệnh của gia chủ, mầu sắc cho các mảng lớn trong nội thất và đặc biệt là ngoại thất được chỉ định cùng với các kiến thức đầy đủ trong phối hợp các gam mầu với nhau. Có thể kể ra một vài lựa chon tông mầu theo bản mệnh của gia chủ như sau : những người mệnh Hỏa nên chọn tông chủ đạo là màu nóng; mệnh Thủy hợp với màu xanh tràm và xám; mệnh Mộc hợp với màu xanh lá cây; mệnh Kim hợp với màu trắng, màu ghi sáng hoặc màu vàng lục; mệnh Thổ hợp với màu vàng đất, màu nâu.


Sau khi đã chọn được tông mầu lớn, cần chú ý đến phối hợp các loại vật liệu với nhau để thuận mắt và hài hòa. Thông thường, những vật liệu có màu đậm và chất cảm nặng bạn nên ốp dưới chân tường hoặc các chi tiết giật âm vào trong. Như vậy, sẽ tạo cảm giác chắc khỏe cho công trình và thuận mắt nhìn. Những chi tiết nhấn nháy có kích thước không lớn như lan can, dầm mái… có thể dùng màu mạnh vì không gây chói và có tác dụng nhấn cho công trình thêm duyên dáng.


Với ngôi nhà chọn tông màu ấm, các màu nâu, đỏ “đun” và màu kem thường được sử dụng nhiều vì chúng vừa ăn nhập với nhau và những màu này thường tạo cảm giác sang cho nhà. Cũng có thể kết hợp những màu khác tông như xanh rêu, vàng, trắng để giảm bớt độ nóng cho ngôi nhà.


Với các loại vật liệu mới, việc sử dụng các vật liệu màu lạnh cho ngôi nhà trở nên dễ dàng. Vật liệu ngói nhẹ giả đá, đá lát ốp mái hay các loại đá xanh, gạch gốm màu lạnh cũng rất nhiều trên thị trường.


Với những người ưa phong cách nhẹ nhàng, nên sử dụng các tông màu trung tính như trắng đục, ghi, xanh ghi nhạt. Các màu trung tính có ưu điểm là khi nhấn các mảng màu mạnh sẽ rất nổi và tạo ấn tượng do có một bức nền hỗ trợ. Nếu sử dụng màu trung tính mà biết cách phối hợp với nhau thường tạo nên cảm giác dễ chịu và hiện đại cho ngôi nhà của bạn.


Trong khuôn khổ bài viết trên. S sử dụng một số hình ảnh công trình Sonkts78 vừa thiết kế cũng như đã thi công minh họa cho dễ hình dung. Một số hình ảnh thiết kế S xin phép chủ nhà lượng thứ đã đưa lên minh họa mà chưa xp.


Hy vọng các bạn phần nào hình dung và dễ dàng tạo dựng cho mình một phong cách kiến trúc mặt tiền cho ngôi nhà tương lai của mình.


Chúc các bạn có ngôi nhà hợp lý về công năng, đẹp về hình thức và thể hiện được cái gu thẩm mỹ của mình.


Thân