Giâm cành hoa giấy là phương pháp tối ưu trong việc nhân giống để có được cây hoa giấy mới.

Các bước tiến hành

1. Chuẩn bị cành giâm

Cành giâm nên chọn cành bánh tẻ: không quá non cũng chẳng quá già, cành phải có đường kính từ 0,5cm trở lên. Khi đã có cành giống ta tiến hành dùng dao rọc giấy cắt vát hết vỏ dập.

2. Chuẩn bị bầu giâm

Bầu giâm cành phải chắc chắn để cành giâm không bị lung lay. Đổ đầy đất đã giã nhuyễn hoặc cát xây dựng vào.

3. Tiến hành giâm cành cây hoa giấy

Nhẹ nhàng đặt cành giâm đã chuẩn bị vào bầu giâm. Chôn sâu gốc giâm từ 5 đến 8 cm. Cố định cành giâm thật cẩn thận. Cuối cùng các bạn nên nén thật chặt xung quang gốc cành giâm. Sau đó tưới nước thật đẫm rồi đem bầu giâm vào bảo quản nơi có nhiều bóng râm.

Lưu ý

Khi trồng cây hoa giấy bằng cách giâm cành các bạn không được di chuyển bầu giâm. Không để bầy giâm quá ẩm ướt, tưới đẫm 1 lần khi giâm rồi lúc nào thấy đất quá khô mới tưới lại.