Thời gian gần đây em thấy chị em nhà mình khoái săn đồ trên mua chung. Giá ở trên đó đúng là rẻ hơn thị trường nhưng tìm hiểu kỹ thì thấy mấy hàng bán trên đó không tên tuổi, hàng nhái, hàng đặt bên TQ, chất lượng thì ... Một số mặt hàng có thương hiệu thì đắt hơn nhiều nơi các mẹ ạ. Em không bàn về các sản phẩm dịch vụ vì mỗi nơi 1 giá. Đấy là chưa kể khi mua phải chờ đợi, một số nơi bán rẻ hơn, gọi điện đặt hàng là ok.


Theo em thì khi mua ở các trang kiểu mua chung các mẹ nên cẩn thận tìm hiểu kỹ, đấy là nhận định cá nhân em, các mẹ cho ý kiến thêm nhé.