Bài đầu tiên mình xin post 1 bài về cách làm xà phòng giặt homemade.


Xà phòng giặt Homemade


Xà phòng giặt đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể không đi chơi hàng ngày nhưng vẫn phải thay quần áo hàng ngày. Nếu mỗi gia đình trung bình có 2 người lớn và 2 đứa trẻ thì việc giặt quần áo cũng giống như bữa ăn trong ngày. Nhà mình ngày nào cũng 1 cối giặt to đùng.


Xà phòng trên thị trường hiện nay rất phong phú. Nào là Omo, nào Tide, còn có cả Vì dân, loại nào cũng quảng cáo là trắng sáng không hại da tay. Tuy nhiên, nhìn lướt qua thành phần trong những loại xà phòng giặt này đều có khả năng gây độc hại. Đặc biệt là chất tạo bọt Sodium Lauryl Sulphate được khuyến cáo là gây ung thư.


Mình không nhớ đã đọc ở đâu một báo cáo gần đây đã phát hiện ra hóa chất gây ung thư 1,4-dioxane trong chất tẩy rửa. 1,4-dioxane không xuất hiện trên nhãn sản phẩm, do đó người tiêu dùng không có cách nào biết sự có mặt của chúng.


1,4-dioxane gây ung thư được biết trong các nghiên cứu trên động vật có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư vú.


Mày mò trên các website nước ngoài, thấy các bà nội trợ rất siêng trong việc tự chế chất tẩy rửa cho gia đình thay vì mua xà phòng giặt có sẵn trên thị trường.


Mình cùng tò mò nhờ bạn ở nước ngoài đặt mua nguyên liệu để chế xà phòng giặt homemade. Kết quả cũng khá khả quan. Tuy xà phòng giặt tự chế của mình không nhiều bọt như xà phòng thị trường nhưng về độ sạch sẽ và an toàn thì ăn đứt luôn.


Công thức của mình như sau:


Nguyên vật liệu


- Xà phòng tự nhiên (các mẹ có thể tự làm từ NaOH hoặc mua sẵn): 50 gram. Mua trên thị trường khoảng 50k/100gram


- Washing Soda: 100 gram ( Khoảng hơn 10 đô 1 túi to đùng dùng mãi không hết)


- Borax ( Chính là Hàn the đấy): 100 gram ( Hơn 10 đô thì được 4pound khoảng 2kg, mình mua trên amazon)



- Nước ( Nên dùng nước cất): Khoảng 4-6 lít


- Tinh dầu hoặc hương liệu (essential oils): 5ml. Mục đích tạo mùi thơm nên có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nhà tớ hay dùng tinh dầu bạc hà. Giặt xong đồ thơm mát, mà lại còn thông mũi nữa.


Mục đích cho các thành phần:


Xà phòng: chất tẩy rửa


washing soda: chất tẩy rửa và làm mềm nước


Borax: loại bỏ vết bẩn và loại bỏ mùi . Làm mềm nước cứng




Dụng cụ:


-
Dao nhỏ hoặc nạo ( Để cắt hoặc nạo nhỏ xà phòng)


- Một nồi nấu lớn


- 2 xô dung tích 5 lít


- Một một cái thìa gỗ lớn khuấy xà phòng.


- Chai lọ để đựng xà phòng



Cách làm:


1. Cắt hoặc nạo nhỏ xà phòng.


2. Đổ xà phòng vào nồi, hòa vào khoảng 500ml nước nóng.


3. Nấu trên bếp với nhiệt độ trung bình thỉnh thoảng khuấy đều cho tới khi xà phòng tan hết.


4. Cho Washing Soda vào nồi dung dịch.


5. Đổ từ từ Borax vào.


6. Tiếp tục dùng thìa lớn để khuấy dung dịch cho đến khi washing soda, borax và nước xà phòng quánh lại và đặc sệt lại giống như hồ.


7. Tắt bếp bắc nồi ra để cho hơi nguội. Trong lúc này đi check facebook hoặc vào WTT tám chuyện.


8. Đổ khoảng 2 lít nước nóng vào xô rồi đổ tất cả hỗn hợp trong nồi vào xô khuấy đều.


9. Lấy tiếp nước nóng đổ vào gần đầy xô và khuấy tiếp.


10. Để cho nguội lại trong 24 giờ đồng hồ. Lúc này dung dịch đã tạo gel.


11. Chia 1 nửa xô dung dịch vào xô còn lại. Tiếp tục khuấy đều cho tan hết gel.


12. Thành phẩm của bạn bây giờ là khoảng 8 lít xà phòng. Bạn chỉ việc đổ ra chai và dùng dần. Mỗi lần mình chỉ cần 1 nắp chai là đủ giặt 1 cối quần áo to đùng.




Lúc trước nhà mình hay dùng nước giặt Ariel chai 2,8 lít giá khoảng 140k/ chai. Tính ra chi phí cho 8 lít xà phòng giặt tự chế chỉ mất vài chục nghìn vừa tiết kiệm vừa an toàn vừa thơm tho sạch sẽ.