Các mẹ ơi, dạo này kiến ba khoang hoành hành ghê quá, nhà nhà bị đốt, nhà có trẻ con lại càng lo lắng. Mình đọc được bài viết chia sẻ cách phòng chống côn trùng và kiến ba khoang cực hiệu quả nhé!



1.Các loài côn trùng gây hại xung quanh nhà bạn


– Loài mối: chúng thường chọn các nơi ẩm ướt, tránh ánh sáng và có mùn gỗ để làm tổ, thường là các khe nứt ở cửa gỗ hoặc các đồ đạc bằng gỗ trong nhà của bạn. Nếu không diệt tận gốc mối chúa, sự sinh sản của loài mối vẫn tiếp diễn và âm thầm hủy hoại các vật dụng bằng gỗ như: tủ gỗ, kệ sách, cầu thang, sàn nhà, hệ thống cửa gỗ,…


– Loài kiến: được tìm thấy nhiều nhất những nơi có đồ ăn, thức uống của con người như nhà bếp, bàn ăn, bàn uống nước trong phòng khách,… Ngoài việc gây ra những khó chịu cho con người chúng còn mang những tác nhân gây bệnh như tiêu chảy, đầu mùa và rất nhiều các vi khuẩn gây bệnh khác kể cả khuẩn ngộ độc thức ăn.


Kiến ba khoang có tên khoa học là Paederus fuscipes Curtis về mặt hình thái học của loại kiến ba khoang rất đặc biệt: thân mình thon, dài như hạt thóc (dài 1-1,2cm, ngang 2-3mm), nhiều màu sắc khác nhau. Loài kiến ba khoang có 3 đôi chân, bụng có đốt, trong đó có một đốt màu đỏ, bay và chạy rất nhanh; cơ thể đôi khi màu cam tối màu, hay sậm màu và nhọn ở vùng bụng, vùng bụng trên và đầu màu đen, vùng trên giữa phát quang ngũ sắc, óng ánh màu xanh, đính kèm đôi cánh cứng (elytra). Kiến ba khoang thường sống ở ven ruộng, quanh gốc rạ, bãi cỏ, gần vùng nước, ruộng rau, trong những nơi đang xây dựng. Trong thân kiến có chất Pederine (C24H43O9N), có thể gây cháy, bỏng da giống như chất cangtadin của sâu ban miêu và chất phospho ở “con giời”.



https://www.123thue.vn/blog/cach-phong-chong-cac-loai-con-trung-xung-quanh-nha-ban/




webtretho