Sáp ông khác gì với sáp đậu nành. Sáp ong là nguyên liệu được lấy trực tiếp từ tổ ong trong khi sáp đậu nành được làm từ dầu đậu nành. Đây đều là hai nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên, đảm bảo không độc hại với sức khỏe con người.

Đặc biệt, khi dùng sáp đậu nành chế tạo ra nến thơm, nến thơm tan chảy vô tình rơi vào da người cũng sẽ không gây ra hiện tượng bỏng.

Chuẩn bị các nguyên liệu sau:

  • Sáp ong/sáp đậu nành
  • Tinh dầu có mùi hương bạn muốn sử dụng
  • 1 lọ màu thực phẩm (nếu bạn muốn tạo màu cho nến)

Cùng thực hiện với mình nào:

  • Bước 1: Bạn tiến hành nung chảy sáp ong hoặc sáp đậu nành, thi thoảng khuấy đều để chúng có thể tan chảy hết.
  • Bước 2: Thêm vào hỗn hợp khoảng 15 - 20 giọt tinh dầu loại bạn ưa thích, tùy theo mục đích sử dụng như để thư giãn, tinh thần thoải mái hơn hay làm thơm phòng, khử mùi ẩm mốc. Nếu muốn tạo màu cho nến, bạn hãy đổ thêm khoảng 10 giọt màu thực phẩm rồi khuấy đều tất cả để chúng hòa quyện vào nhau.
  • Bước 3: Cuối cùng, bạn cố định dây bấc (phần tim nến) bằng một trong hai cách đã giới thiệu như ở trên, đợi hỗn hợp nến nguội rồi trang trí thêm theo sở thích.

Hoàn thành tất cả các công đoạn trên là bạn đã có được những lọ nến thơm handmade vô cùng độc đáo rồi đó! Ngoài ra, nếu muốn làm nến có mùi hương tự nhiên, hương thảo mộc, bạn có thể thay thế tinh dầu bằng vỏ cam, vỏ chanh hoặc hỗn hợp các loại bột gừng, thảo quả, ớt, quế và nhục đậu khấu.