Theo mình biết, công nghệ nhuộm màu bây giờ rất độc. Để giữ màu tươi, đậm, người ta phải dùng đến các hóa chất rất hại sức khỏe, trong đó có formaldehyde ( dùng trong bảo quản xác).


Rất nhiều người không tin vì chỉ nghe đến dùng chất này trong thực phẩm, nhưng thực tế là đến ngành nhuộm cũng ăn nên làm ra từ hóa chất này.


Hóa chất này đã gây tác hại cho rất nhiều người, nhưng chẳng ai biết. Bị ngứa, mẩn đỏ, dị ứng, đi khám bác sĩ cũng chỉ nhận được lời khuyên là về kiểm tra lại thực phẩm mình đã ăn. Ai ngờ là do da tiếp xúc với chất độc này? Tất cả đồ dùng có màu xung quanh ta , quần áo mặc 24/24h trên người, khăn tắm, khăn mặt đều ẩn chứa nguy cơ từ chất độc này.


Chuyên gia nói rằng, chất này sẽ bớt nồng độ đi theo thời gian, hay quần áo thì giặt nhiều cũng sẽ đỡ hơn.


Nhưng các mẹ chú ý, màu càng đậm người ta càng dùng chất này đậm đặc nhé. Và nếu từ giờ trở đi, thấy ngứa ngáy thì hãy kiểm tra quần áo mình mặc trước tiên, sau đó mới đến thực phẩm hay thời tiết.


Đây chính là lý do ở các nước phát triển, người ta khuyến khích sản xuất vải nhuộm màu tự nhiên để khỏi phải lo đến độc hay không độc trên người 24/24h.