Con trai em bây giờ được 2,5 tháng.Do em ko đủ sữa nên phải kết hợp sữa mẹ và sữa ngoài-chủ yếu sữa ngoài.Bình thường em cho cháu ti mẹ sau đó ăn bình.ngoài hai tháng cháu bắt đầu khó ăn hơn trước rất nhiều.bình thường cháu ti mẹ hay ti bình đều được.nhưng bây giờ cháu ko thích bú bình.em thì không đủ sữa nên nhiều lúc cháu gắt và khi cho ăn bình thì k chịu ăn.em toàn phải lừa khi nào cháu buồn ngủ là rút ti mẹ và nhét bình vào,nhưng những lúc cháu ko buồn ngủ thì rất khó.


Em không biết giờ nên làm thế nào.em ko muốn cai sữa luôn cho cháu vì em ko nhiều sữa vắt ra cũng chẳng được bao nhiêu-cháu bú cảm giác là được nhiều sữa hơn là vắt.


Một vấn đề nữa là giờ cháu em hay mút tay quá.và nhiều lúc gắt quá ko kịp pha sữa hoặc nhét ti mẹ vào là gắt ko chịu ăn.vậy em có nên cho cháu dùng ti giả không để những lúc cháu gắt thì nhét tạm vào.


Mẹ nào có kinh nghiệm thì giúp em với! Em cũng sắp phải đi làm rồi không biết con em ntn thì ai mà chăm nó được.q