Khi bé sơ sinh chào đời, da của bé nhăn nheo, đỏ, khô và đầy lông tơ. Làn da của bé rất mỏng manh và nhạy cảm. Mẹ cần có chế độ chăm sóc đặc biệt và nâng niu làn da ấy.

Khi mới ra đời, làn da của bé được bao phủ bởi một lớp màng “gây”, giúp giữ nhiệt và bảo vệ làn da của bé. Vì vậy, mẹ không nên tắm bé và làm mất lớp màng bảo vệ này. Tuy nhiên, sau 24h – 48h (khoảng 2 ngày), bé lại cần phải được tắm sạch để loại bỏ lớp màng đó đi. Vì sau một thời gian ra ngoài môi trường, mang “gây” giúp vi khuẩn phát triển và làm ảnh hưởng đến bé yêu.

Để giữ cho da bé sơ sinh luôn mềm mại, không mất đi độ ẩm của da, mẹ nên dùng sữa tắm và phấn rôm để luôn giữ được độ ẩm trên da bé, giúp bé không bị rôm sảy.

Tã bẩn và ướt cũng gây kích thích đến làn da của bé sơ sinh. Mẹ nên quan sát để khi bé đi tiêu bẩn mẹ thay luôn tã cho bé. Đồng thời sử dụng tã lót xô lau khô phần mông của bé. Sau đó mẹ dùng kem hăm bôi vào những khe, kẽ bẹn, đùi của bé phòng để ngừa hăm tã.

Những đồ dùng quần áo, khăn xô, khăn sữa, tã lót… Mẹ không nên sử dụng bột giặt cho người lớn vì có chứ hàm lượng xút cao sẽ gây kích ứng da. Mẹ nên sử dụng nước giặt xả an toàn với bé sơ sinh.

Nguồn: internet