Không có gì tốt bằng việc một đứa trẻ được sinh đủ tháng đủ ngày vì lúc này con cũng đã hoàn thiện những bộ phận cơ quan của mình để chào đón thế giới này rồi cả. Việc một đứa trẻ sinh non thì rất khó nuôi và cũng có nhiều nguy cơ hơn cũng như gây nhiều khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe của trẻ.


Thứ nhất khi trẻ sinh non thì sẽ chưa hoàn thiện một số chức năng trong cơ thể, phổi của trẻ vẫn chưa trưởng thành và ảnh hưởng đến sự hô hấp, nhiều đứa trẻ sinh non thường dễ bị suy hô hấp, tím tái.

hình ảnh


Thứ hai trẻ sinh non dễ bị nhiễm trùng hơn so với những đứa trẻ sinh đủ tháng do không thể nhận đầy đủ sự miễn dịch thụ động từ người mẹ. Hơn nữa khi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện và đầy đủ thì khi ra ngoài môi trường quá sớm trẻ cũng nhạy cảm với những tác nhân gây bệnh hơn, dễ mắc các bệnh lí hơn.


Thứ ba trẻ sinh non thì thường nhẹ cân và cũng dễ dẫn đến tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng và đòi hỏi trong việc chăm sóc trẻ sau này phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ. Chưa kể đến việc hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện thì cũng sẽ gặp những vấn đề đến tiêu hóa và hấp thu sữa mẹ hay sữa ngoài.