Trước hết phải kể tới những tác dụng thần thánh mà ti giả mang lại.Thực sự ti giả không những có hại mà có nhiều tác dụng như: Tăng kĩ năng bú, mút, thở và quan trọng nhất là giúp trấn an bé khi bé capnap và thích bú mút.Có những bé khi đã quá quen với việc dùng ti giả rồi thì việc vắng nó sẽ làm bé trở nên cáu gắt hơn thậm chí cuộc sống của bé như bị xáo trộn lên.Khi bé ngày càng lớn thì những chức năng thần thánh của ti giả mất dần đi, thay vào đó chỉ còn là một thói quen hay còn gọi là "ngậm giền". Đến lúc này thì thật sự phải có những biện pháp từ mềm mỏng đến rắn chắc để giúp bé cai ti giả. Việc cai ti giả khó hay dễ phụ thuộc vào cách mà chúng ta cho bé sử dụng như thế nào:


+ Chỉ dùng khi đi ngủ, hoặc thực sự cần thiết như đi máy bay, bé quấy khóc nơi công cộng... ko ngậm liên tục hàng ngày, không nên quá lạm dụng ti giả vì cái gì nhiều quá cũng không tốt, minh từng bắt gặp rất nhiều bé dù thức hay ngủ thì ti giả cũng luôn trên môi.

+ Khi bé rơi ti giả lúc ngủ và giật mình khóc, áp dụng nút chờ rồi hãy hỗ trợ lại ti giả.

+ Khi bé biết tự nhặt ti giả cho vào miệng, mẹ hướng dẫn bé nhả ti giả hoặc tự lấy ra đưa cho mẹ mỗi khi bé ngủ dậy, việc này sẽ giúp bé ý thức đc là khi thức thì ko cần dùng ti giả.

+ Luôn để ti giả ra ngoài tầm mắt bé, chỉ khi ngủ mới cho bé dùng, để lúc thức chơi bé ko nhìn thấy thì ko đòi.

+ Lựa chọn thời điểm cai phù hợp: khi đã hạn chế đc tối đa sự phụ thuộc của bé trong thời gian sử dụng ti giả thì việc cai cũng khá dễ dàng và nhanh chóng

Hi vọng bài viết này giúp các mẹ có thêm động lực không còn sợ khi bị doạ "ti giả khó cai" nữa nhé! ^^