Trẻ hay khóc đêm đó chính là một trong những triệu chứng rất hay thường thấy ở trẻ sơ sinh, và điều này thì khiến cho rất nhiều các bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng cho con em của mình. Đây là những biểu hiện cực kỳ bình thường, tuy nhiên thì nếu như điều này kéo dài thì phụ huynh cũng không nên chủ quan vì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và cũng như là ảnh hưởng tới quá trình phát triển của bé. Vào ban đêm mỗi ngày thì trẻ thường có các biểu hiện như là khó chịu, quấy khóc không chịu ngủ hoặc cũng có thể là thường xuyên bị giật mình trong lúc ngủ rồi sau đó khóc thét lên. Hầu hết thì các trẻ em chúng sẽ khóc vào buổi chiều tối vào một khung giờ nhất định nào đó và không ai có thể định nghĩa được chứng khóc dạ đề này của chúng. Và chúng khóc liên tục hoặc là khóc thét lên, và hầu như là không thể nào có thể làm cho chúng ngừng khóc trừ khi chúng tự nín. Việc trẻ em quấy khóc vào ban đêm là điều rất phổ biến và chuyện này hầu như vẫn còn đang là một bí ẩn đối với nền y học.

Nếu như trẻ em hay khóc vào ban đêm và điều này kéo dài thường xuyên thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cơ thể của trẻ, bên cạnh đó nó còn ảnh hưởng không ít đến tâm lý của cả cha và mẹ bởi vì thường xuyên thức đêm và lại còn luôn trong tình trạng lo lắng cho con của mình mỗi đêm. Trẻ em hay quấy khóc vào ban đêm có thể là do những thay đổi về thể chất của cơ thể hoặc là do môi trường xung quanh, cũng có thể là do tinh thần của trẻ quá nhạy cảm, nhất là trong giai đoạn vừa mới được sinh ra. Khi trẻ quấy khóc vào ban đêm thì điều tốt nhất lúc đó là mẹ hãy bế con vào ngực để bé có thể ngửi thấy được mùi có thể mẹ tạo nên một cảm giác an toàn cho bé, và hãy giữ yên lặng trong lúc bé đang ngủ tránh gây ồn ào khiến cho bé bị giật mình.