Bé dưới 1 tuổi thật phức tạp, với đủ các hiện tượng khiến cha mẹ lo lắng. Sẽ giảm gánh nặng tâm lý rất nhiều nếu cha mẹ biết hiện tượng nào là bình thường, như thế nào là bất thường
cần can thiệp sớm
ở trẻ dưới 1 tuổi…>>> Mời bạn xem thêm:
Bé rất hay vặn mình hoặc gồng người
Bé sẽ khó ngủ và nhạy cảm với âm thanh
Không nên úm bé quá sẽ khiến bé khó thích nghi với môi trường xung quanh (Ảnh: Internet)
Bé hay quấy khóc
Bé dưới 1 tuổi, chuyện ốm sốt như cơm bữa (Ảnh: Internet)
Đây là các bệnh thường gặp nhất ở trẻ, nhất là trẻ sau 6 tháng tuổi. Sữa mẹ chứa nhiều kháng thể giúp trẻ tăng cường khả năng miễn dịch với môi trường và ngăn ngừa mầm bệnh, vi khuẩn, virus gây bệnh, nên sau thời kỳ bú mẹ hoàn toàn chuyển sang ăn dặm là bé bắt đầu dễ bị nhiễm bệnh. Khi bé bệnh, các mẹ lo lắng nên cho đi khám và uống thuốc kháng sinh để con mau hết bệnh, nhưng điều này lại khiến con nhiễm bệnh dễ hơn vì uống kháng sinh nhiều sinh ra lờn thuốc, bệnh sẽ tái đi tái lại. Tốt nhất, khi con vừa chớm bị viêm đường hô hấp như sổ mũi trong, ho khan, sốt… thì mẹ nên dùng nước muối sinh lý rửa cho con hàng ngày. Cho con uống các loại thảo dược để đỡ bệnh. Bệnh hô hấp thường lâu khỏi, mẹ phải kiên nhẫn, đừng sốt ruột. Nếu bé thở lõm ngực, mũi có đờm xanh, ho có đờm thì nên đưa bé đi khám.
rối loạn tiêu hóa
này sẽ xảy ra dày đặc hơn khi bé ăn dặm: bé sẽ đi ị nhiều lần trong ngày, đi phân sống (phân nhầy, có bọt, lợn cợn hạt, màu vàng xanh, hay xanh thẫm), tiêu chảy (đi ngày 5-7 lần trở lên, nước nhiều hơn phân), táo bón (2-3 ngày chưa đi ngoài). Một khi hệ tiêu hóa ở trẻ đã rối loạn thì phải cả tuần mới hết được, nên mẹ đừng vội vàng cho con dùng men tiêu hóa, thuốc cầm, thuốc tháo thụt… thay vào đó hãy để cho hệ miễn dịch đường ruột tự hoạt động, tự miễn dịch và xem lại khẩu phần của con. Chỉ dùng thuốc khi bác sĩ chỉ định.