Mẹ đừng nghĩ rằng con còn quá non nớt để tham gia các trò chơi nhưng trên thực tế thì việc chọn lựa các trò chơi phù hợp và khuyến khích con tham gia sẽ mang được rất nhiều lợi ích cho trẻ.


Thông qua các trò chơi cho trẻ sơ sinh thì con sẽ phát triển các giác quan, vận động tốt hơn, ngoài việc cho con ngủ, bú và đi vệ sinh đúng cách thì việc thường xuyên chơi với trẻ là một việc mà mẹ nên làm, những hành động như nhìn, nói chuyện đều là trò chơi của trẻ sơ sinh hết. Vì trong ánh mắt còn non nớt của một đứa bé vừa chào đời thì điều gì cũng mới mẻ và kì thú.

Mẹ cũng chẳng cần làm việc gì quá cao siêu để giúp con phát triển mà chỉ cần làm những việc làm đơn giản sau:


- Cùng ngắm nhìn con, nhiều nghiên cứu thấy rằng bé sơ sinh bị thu hút bởi những khuôn mặt hơn là các món đồ chơi, thường xuyên nhìn vào mặt của bé sẽ giúp bé cảm thấy vui vẻ và gắn kết tình mẫu tử hơn. Bé thích nhìn những khuôn mặt với những biểu cảm như khuôn mặt đang cười, khuôn mặt của bố mẹ, khuôn mặt đang phản hồi lại những hành động của bé.


- Trò chuyện cùng với con, thu hút con bằng cách nói chuyện dịu dàng. Mẹ nên nói khi đang cho con bú, khi tắm hay thay đồ cho con. Có thể con chưa hiểu được những điều mẹ nói nhưng việc trò chuyện là điều vô cùng cần thiết bởi vì theo nhiều nghiên cứu thì nói chuyện nhiều với con trong những tháng đầu sau sinh giúp con phát triển phần não bộ, kích thích thính giác.


- Bắt chước những biểu cảm, âm thanh của con giúp cho con phát triển kĩ năng giao tiếp, việc đáp lại những tín hiệu của con như vậy thì nó giống như một tấm gương phản chiếu do bé thể hiện.


- Sau này khi con lớn hơn một chút thì nên để bé tiếp xúc với những đồ chơi có nhiều màu sắc giúp kích thích giác quan của con.


 

hình ảnh