Có những điều mà chúng ta hay vẫn thường làm với trẻ nhỏ, tưởng chừng như vô hại nhưng lại ảnh hưởng đến sự phát triển cột sống của các trẻ và đặc biệt là nguyên nhân chính gây đến tình trạng gù, vẹo cột sống ở trẻ.


Bế trẻ nằm sai tư thế


Đối với trẻ sơ sinh thì cột sống lúc này khá mềm, có nhiều bà mẹ hay giữ thói quen bế bé song song với mặt phẳng sàn của mình, kiểu bế này sẽ làm trọng lực bị dồn hết về phía cổ và gây phát triển những phần bất thường ở quanh cổ. Hơn nữa kiểu bế này cũng gây những phát triển dị dạng ở xương sống. Tốt nhất khi bế trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh thì nên dùng tay đỡ gãy và bế hơi chếch người.

Có nên cho trẻ nằm võng không?


Cho bé nằm võng nhiều


Nên nhớ rằng hình dáng của chiếc võng là cong hình chữ C và khi để cho trẻ nhỏ nằm trên chiếc võng như vậy thì người của trẻ cũng sẽ cong theo như vậy, toàn bộ trọng lực sẽ dồn về ở phía lưng và gây nên tình trạng cong hình chữ C ở cột sống của trẻ. Cột sống của trẻ mềm nên lúc này càng dễ dàng bị biến dạng hơn nếu như cho nằm sai tư thế. Tốt hơn hết các mẹ hãy hạn chế việc cho con nằm võng và nếu như cho con nằm võng thì nên để cho trẻ đủ 3 tháng.