Hiện nay có rất nhiều mẹ trước và trong khi mang thai đã tìm hiểu rất kĩ về các phương pháp nuôi dạy con. Phương pháp được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là EASY. Nhưng có nhiều mẹ không có thời gian đọc sách nghiên cứu kĩ dẫn đến việc cưỡi ngựa xem hoa hiểu nhầm EASY là tự ngủ.Nếu thành công thì không có gì đáng nói nhưng ngược lại nếu thất bại sẽ quay sang đả kích rằng EASY & Tự ngủ là để mặc cho con khóc, con cần ôm ấp vỗ về chứ không phải bỏ mặc con khóc một mình, rồi tại con dễ mới theo được thôi chứ bé khó quá thì chịu thôi..vâng vâng và mây mây các lí do khác nữa.


HỎI ĐÁP 1 CHÚT VỀ EASY

1. Easy là phải để con ngủ riêng?

Câu trả lời là Không. Ngủ chung hay riêng đều được tuỳ điều kiện gia đình.Miễn là đảm bảo đc môi trường ngủ an toàn, không có vật cản, không thú bông linh tinh xung quanh (hoặc nếu có vật trấn an mẹ hãy chắc chắn rằng nó không bùng nhùng) để tránh hội chứng SIDS ở trẻ sơ sinh.

2. Easy là để con khóc đến khi mệt rồi ngủ đi?

Không. Easy không phải là tự ngủ. Easy là nếp sinh hoạt ăn-chơi-ngủ, giúp con ăn no ngủ đủ. Mẹ cho con theo Easy vẫn ru/ôm con ngủ bình thường nếu mẹ k thích luyện ngủ.


3. Luyện ngủ cho con là để con khóc đến khi ngủ giống mấy bài trên mạng vẫn hay đả kích?

Không. Luyện ngủ có nhiều phương pháp: 4s/5s, Pick up put down, No cry no tears, Cio with check, Cio no check, ... Ai bắt phải chọn Cio trong khi có rất nhiều phương pháp luyện ngủ nhẹ nhàng không nước mắt khác rồi gộp chung luyện ngủ = Cio, xong đi tuyên truyền luyện ngủ là để con khóc.


4. Theo Easy thì k đc ôm con?

Con mình k ôm chả nhẽ đi ôm con hàng xóm. Lúc sinh ra em bé còn được da tiếp da để làm chậm lại quá trình sản sinh hormon andrenalin (một loại hormon của tuyến thượng thận có nhiệm vụ điều hòa sự hoạt động của thần kinh, sinh ra trong quá trình con người bị sợ hãi hoặc căng thẳng, cụ thể ở đây là quá trình sinh nở), đồng thời làm tăng lượng hormon prolactin và oxytocin - những kích thích tố cần thiết để gọi sữa mẹ về cho bé. Nên cứ ôm con thoải mái đi đừng sợ, chỉ cần đừng vừa ôm vừa lắc lắc con kẻo ảnh hưởng não bộ là đc. Cái này nhiều người nhầm lẫn giữa ôm con yêu thương và ôm lên là rung rung lắc lắc lắm nè. Nhắc lại lần nữa Easy là nếp sinh hoạt ăn-chơi-ngủ nha.


5. Áp dụng Easy là con thành em bé thiên thần ngay?

Không. Easy giúp mẹ hiểu con hơn và con có lịch sinh hoạt phù hợp với bản thân con để phát triển. Con vẫn là em bé, càng lớn sẽ biết thêm mè nheo, ăn vạ. Nhất là trong các giai đoạn phát triển đặc biệt như ww, growth spurts, ốm sốt, mọc răng, mệt mỏi sau tiêm chủng, ... Nhiều mẹ tìm đến Easy chỉ với mục đích cho nhàn thì quên đi. Nhàn thì nhàn thật nhưng hãy dùng khoảng thời gian nhàn đó để tiếp tục tìm hiểu những thứ tốt cho con (các bài vận động, phương pháp giáo dục sớm, chơi với con như thế nào mới hiệu quả, các đầu sách hay, ăn dặm, ...).


6. Easy là phải có ti giả?

Không. Ti giả là của luyện ngủ theo phương pháp 4s/5s. Con k thích ti giả hoặc phương pháp luyện ngủ mẹ chọn k có ti giả thì k cần. Đối với các bé k thích ti giả thì có ép cũng k đc nhưng phải công nhận 1 điều rằng ti giả giúp con trấn an rất tốt, mẹ đỡ vất vả hơn rất nhiều.


7. Easy có khó không?

Khó với người hấp tấp, đơn giản với người kiên trì. Nhiều mẹ quá đòi hỏi ở con rằng phải vào nếp ngay ở các ngày đầu. Nếu 1-2 ngày thậm chí 1 tuần k đc sẽ bỏ cuộc. Em bé là con người chứ có phải máy tính lập trình sẵn đâu mà thích cái gì là viết turbo pascal cái đó. Cái gì cũng cần có thời gian để thích nghi các mẹ nhé.


8. Easy là phải ti bình?

Không. Ti bình hay ti mẹ trực tiếp đều được nhưng ti mẹ trực tiếp khó căn được lượng ăn của con hơn, thời gian đầu con dễ ngủ gật hơn vì oxytocin có trong sữa đầu. Nhà mình ti mẹ và ti bình song song, vừa căn đc lượng ăn của con, vừa tiện mẹ kích sữa, nhỡ có đi đâu chỉ cần hút sữa ra bình trữ đông nhờ người thân hâm lại là oke.


Trên đây là 1 số nhầm lẫn mà rất nhiều người mắc phải. Easy không tàn nhẫn mà chính những người không có kiến thức đổ tiếng ác cho Easy thôi nè. Không tự nhiên mà các đầu sách về nuôi con lại dày cộp và cần rất nhiều thời gian để đọc đâu. Hãy chọn những đầu sách của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bác sĩ có tâm và có tầm để đọc sẽ ngỡ ra được rất nhiều thứ. Lý thuyết nào cũng phải dựa trên nghiên cứu và thực hành. Đừng trách lý thuyết khó, chỉ có người thực hành k kiên trì thôi.


Nhắc lại lần cuối Easy không phải là tự ngủ. Hai cái này độc lập với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Easy ngủ chung hay ngủ riêng đều được. Easy không khóc. Easy ôm ấp yêu thương con thoải mái. Easy ti mẹ hay ti bình đều được nha mn ơi.

Hãy đọc sách, chuẩn bị hành trang làm mẹ thật kĩ càng và quan trọng nhất là kiên nhẫn, quả ngọt chắc chắn sẽ đến.

Chúc các mẹ thành công!