Mua máy tiệt trùng bình sữa có cần thiết không? 

Theo kiến thức truyền thống của chúng ta, không phải tất cả các sản phẩm dành cho trẻ em đều được khử trùng bằng nước sôi hoặc đun sôi? Nhưng với mức sống ngày càng phát triển thì những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của chúng ta cũng được nâng cấp. Có các thiết bị chuyên dụng để tiệt trùng bình sữa và hâm nóng sữa. Nếu bạn đang đắn đo mua máy tiệt trùng khi tiệt trùng bình sữa cho bé thì hãy đọc bài viết này nhé!

1. Mua máy tiệt trùng bình sữa có cần thiết không?

Việc sử dụng phương pháp tiệt trùng ở nhiệt độ cao là lẽ thường tình của chúng ta, nhưng việc dùng nước sôi cho bình sữa của trẻ có thể không “khoa học”. Sử dụng biện pháp khử trùng ở nhiệt độ cao một cách mù quáng có thể gây ô nhiễm thứ cấp cho bình sữa trẻ em, và cuối cùng những chất ô nhiễm này sẽ được ăn vào miệng trẻ. Đối với những bà mẹ mới sinh con chưa có kinh nghiệm thì nên mua máy tiệt trùng bình sữa để đỡ vất vả và lo lắng.

Máy tiệt trùng sấy khô và hâm sữa Moaz Bebe MB005

Nhiều người đắn đo rằng đây chỉ là vấn đề kiểm soát nhiệt độ, mua máy tiệt trùng bình sữa hay máy hâm sữa sẽ quá vô vị và lãng phí tiền bạc? Nếu mua một chiếc máy tiệt trùng bình sữa cho bé với nhiều chức năng như tiệt trùng, hâm sữa, hấp trứng,… bạn sẽ đắn đo không biết có đáng không?

2. Cách sử dụng máy tiệt trùng bình sữa?

Mỗi nhà sản xuất đều có kèm theo sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn. Ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh các bước sử dụng máy tiệt trùng bình sữa cho bé. Dùng cọ rửa bình sữa và cọ bình sữa để làm sạch phần sữa còn sót lại trong bình, nên dùng cọ rửa bình sữa bằng bọt biển để vệ sinh bình sữa so với các chất liệu khác. (Nên thay bàn chải bình bọt biển mỗi tháng một lần). Đặt bình sữa trẻ em đã rửa sạch vào máy tiệt trùng, cài đặt thời gian và nhiệt độ, sau khi bình sữa được tiệt trùng xong, bạn lấy bình sữa trẻ em ra bằng dụng cụ giữ bình sữa và để khô tự nhiên cho lần sử dụng sau.

Máy tiệt trùng UV và sấy khô Ecomom sản xuất tại Hàn Quốc dòng 100 Pro

3. Bao lâu thì tiệt trùng bình sữa cho trẻ? Nó có thể bị bỏng trong nước sôi? Tiệt trùng bình sữa và núm vú giả cho trẻ 3 hoặc 4 ngày một lần. Không tiệt trùng bình sữa và núm vú giả trong thời gian dài có thể gây khó chịu đường tiêu hóa và tiêu chảy sau khi trẻ ăn phải vi khuẩn . Nhưng không nên tiệt trùng núm vú bình sữa cho trẻ hàng ngày, để không làm dạ dày và ruột của trẻ bị bí.

4. Làm thế nào để tiệt trùng bình sữa cho bé mà không cần dùng đến máy tiệt trùng bình sữa cho bé?

1. Tiệt trùng bình sữa thủy tinh : chuẩn bị nồi hấp và pha với nước cho ngập bình sữa. Bình sữa trẻ em phải được cho vào nồi khi nước nguội (bình sữa thủy tinh sẽ bị đóng cặn và nứt sau khi đun sôi nước) Sau khi nước sôi khoảng 5 phút, cho núm vú và nắp sữa vào trong 5 phút. phút, sau đó để ráo nước và phơi khô trong không khí. Do thủy tinh có tính dẫn nhiệt cao, không nên lấy bình sữa bằng tay .

2. Khử trùng bình sữa trẻ em bằng nhựa : chuẩn bị nồi hấp và đun sôi nước. Sau đó cho bình sữa, núm vú và nắp sữa vào nồi và đun trong 5 phút, lấy ra và phơi khô trong không khí. Bất kể là silica gel hay các vật liệu khác, mặc dù có mô tả khả năng chịu nhiệt độ cao nhưng nhiệt độ của đáy nồi và thành nồi đều vượt xa 100 độ. Sau khi đốt lâu ngày dễ bị biến dạng, sinh ra chất độc hại hoặc giảm tuổi thọ.