Khi một đứa trẻ vừa mới chào đời, rất khó để biết được suy nghĩ và cảm xúc của trẻ vì trẻ chưa thể thể hiện được điều đó. Nếu là một bà mẹ có kinh nghiệm hơn, họ có thể biết một số hành động và phản ứng của em bé có ý nghĩa như thế nào, nhưng đối với những bà mẹ mới làm quen, việc hiểu được suy nghĩ hoặc hành động của em bé vẫn rất rắc rối, thì làm thế nào để bạn biết rằng em bé đang khát?

Trên thực tế, nếu bé khát và muốn uống nước sẽ có những biểu hiện sau, dựa vào những tình trạng này có thể nhận thấy.

Trước hết, nếu bạn quan sát thấy trẻ sơ sinh thường liếm môi, bạn có thể cho trẻ uống một chút sữa phù hợp, vì người bình thường sẽ vô thức liếm môi khi trẻ khát, vì vậy hành vi này của trẻ cũng có thể cho thấy trẻ đang khát.

Thứ hai, bé đã lâu không đi tiểu. Khi cơ thể bị thiếu nước, cơ thể sẽ tự điều chỉnh theo tình trạng của mình. Nếu lượng nước tiểu của bé giảm đi hoặc da khô lại có nghĩa là cơ thể bé đã thiếu nước. Ngoài ra, bạn quan sát thấy nước tiểu của trẻ chuyển sang màu vàng, phân tương đối khô thì đó cũng là dấu hiệu cơ thể trẻ đang thiếu nước. Bạn có thể uống một ít nước để bổ sung  sữa cho bé đúng cách.

Vì bé vẫn chưa thể bày tỏ ý kiến ​​của mình nên bố mẹ cần quan sát nhiều hơn. Nếu bạn không biết trẻ có khát hay không, bạn có thể cho trẻ uống một lượng sữa nhỏ nhiều lần. Còn bé lớn hơn 6 tháng tuổi thì mẹ có thể bổ sung nước cho bé ngoài sữa mẹ.