Một nghiên cứu mới cho thấy trẻ sơ sinh có vòng đầu lớn sẽ thông minh hơn và có nhiều khả năng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong tương lai.


Nghiên cứu được tổ chức sức khỏe Biobank của Anh thực hiện. Nó cho thấy kích thước não và chu vi đầu của trẻ sơ sinh có liên quan đến khả năng một người sau này có thể lấy được bằng đại học hay không. Theo đó, kích thước trung bình của vòng đầu trẻ sơ sinh là 35cm đối với trẻ em gái và 36cm đối với bé trai.


Các nhà nghiên cứu nhận thấy những em bé có kích thước đầu lớn hơn thường thông minh hơn, có điểm số cao hơn trong quá trình học tập, lập luận và tư duy kể cả về ngôn ngữ và toán học. Các nhà khoa học đã đưa kết luận này sau khi xem xét dữ liệu từ hơn 100.000 trường hợp.


Biobank thu thập thông tin từ các tình nguyện viên ở Anh từ 37 đến 73 tuổi, từ năm 2006 đến năm 2010 và đã tính toán dữ liệu để xem xem có bất kỳ liên kết nào giữa gen, IQ và sức khoẻ của trẻ trong kết quả nghiên cứu lần này. Những đối tượng tham gia nghiên cứu cũng được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về lối sống và nguồn gốc, máu, nước bọt và mẫu nước tiểu.


Trước đó, các nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Molecular Psychiatry cũng cho thấy có một mối liên quan chặt chẽ giữa gen với trí thông minh và chuyện kích thước đầu của trẻ sơ sinh.


Cũng cùng một mối quan tâm, Tiến sỹ Catherine Gale thuộc đại học Southampton, cho biết: Trí thông minh của bé có một phần nào đó thể hiện qua sự phát triển vòng đầu của bé trong năm đầu đời. “Thể tích não đạt được khi được 1 tuổi giúp xác định trí thông minh của bé sau này”. Nghiên cứu của họ được thực hiện trên 633 em bé sinh đủ tháng. Các nhà nghiên cứu đã dùng thước dây để đo chu vi vòng đầu của các bé vào thời điểm mới sinh, 1 tuổi, 4 tuổi, và 8 tuổi. Các bé này được cho tham gia các bài kiểm tra IQ khi được 4 và 8 tuổi, và kết quả là những bé đầu to nhất thường có điểm IQ cao nhất. Điều đó cho thấy sự phát triển vòng đầu của bé khi được 1 tuổi là yếu tố then chốt, những sự phát triển về sau không quan trọng bằng.


Tương tự Giáo sư Ian Deary thuộc trường Đại học Edinburgh đã chia sẻ: "Ngoài ảnh hưởng di truyền chung giữa các kỹ năng nhận thức với một số trạng thái thể chất và tinh thần, nghiên cứu cũng nhận thấy rằng các kỹ năng nhận thức cũng chịu ảnh hưởng di truyền với kích cỡ não bộ, hình dạng cơ thể với khả năng học tập."



Vậy đầu của bé nhà các mẹ thuộc dạng nào? Và liệu mẹ có tin đây là một cơ sở quan trọng để đánh giá chỉ số IQ của con không?


Bố mẹ làm gì trong năm đầu đời để con đạt kích thước não tốt nhất?



Kích thước vòng đầu là một chuyện nhưng bố mẹ cũng đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển não bộ của con trong 1 năm đầu đời.


Theo các chuyên gia, những em bé thường có điểm số IQ cao hơn các bạn đồng lứa là đứa trẻ được cho bú mẹ hoàn toàn ít nhất 3 tháng đầu đời, ngoài ra điểm IQ của bé cũng tỷ lệ thuận với điểm IQ mà người mẹ đạt được qua khảo sát. Điều đó cho thấy trí thông minh của người mẹ quyết định khá lớn đến chỉ số IQ của đứa trẻ. Trong đó, vai trò của việc bú mẹ đặc biệt quan trọng.


Ngoài ra, những yếu tố tác động từ phía bố mẹ đến trí thông minh của con cái còn rộng hơn với các việc làm cụ thể: những thói quen tốt, kỷ luật trong cách sinh hoạt thường nhật như ngủ nghỉ hoặc học tập, những trò chơi cùng với con. Và đặc biệt chúng thật sự có ý nghĩa rất lớn trong giai đoạn 1 năm đầu đời của bé, khi mà trí não của bé hình thành và có khả năng tiếp thu mạnh mẽ nhất.


Vì vậy bố mẹ hãy nhớ:



- Bằng mọi giá cố gắng cho con bú mẹ trong ít nhất 3 tháng đầu


- Tập cho con đi ngủ trước 9h tối và có giờ học theo kế hoạch mỗi ngày


- Hướng cho con đến những mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống


- Dành thời gian chơi với con nhiều hơn trong 1 năm đầu đời và suốt 3 năm tiếp theo


- Cho bé ăn uống đủ chất và tăng cường các giờ vận động ngoài trời.


Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:



20 dấu hiệu cho thấy con bạn là một thần đồng


Nhận biết trẻ thông minh chỉ bằng một quả nho


Chiêu bắt cóc mới đầu tháng 11/2017: Manh động và chớp nhoáng, bố mẹ sơ hở 1 phút mất con cả đời


Xem thêm clip: