Các mẹ ơi cho em hỏi với, bé nhà em sao không thể ngủ được khi bắt đầu đặt con xuống nôi hay xuống giường. Con cứ giãy đành đạch và khóc ré lên khiến bố mẹ thực sự rất đau lòng. Có những bữa con khóc cả hơn một tiếng đồng hồ mà không chịu đi ngủ dù đã 10 hoặc 11 giờ đêm rồi. Bố mẹ có cách nào để giúp trẻ không khóc khi đặt xuống giường hoặc xuống nôi. Tình trạng của con như vậy là bị thiếu chất gì hay không? Mặc dù bé bú mẹ rất thường xuyên, mẹ cũng ăn uống đầy đủ phơi nắng cho bé chẳng thiếu thứ gì. Hay là con bám mẹ quá nhiều nên thành ra hư hỏng như vậy? Có mẹ bày nên để cho con khóc chán rồi đi ngủ nhưng mà nhìn xót con. Bố mẹ có cách hay nào cho con ngủ trong vòng 1 nốt nhạc thì chỉ em với nhé. Em rất cảm ơn ạ.