Đối mặt với tình trạng ho của trẻ, nhất là trong giai đoạn mùa đông, trẻ thường có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Phản ứng đầu tiên của nhiều bậc cha mẹ là chấm dứt cơn ho càng sớm càng tốt. Nhưng đây không phải là điều làm đúng đắn, nói một cách chính xác, ho không phải là bệnh.


Ho là một phản xạ được kích hoạt khi các đầu dây thần kinh của đường hô hấp bị kích thích và ho thường có tác dụng như một rào chắn bảo vệ cơ thể. Ví dụ, khi có đờm ở cổ họng bé sẽ ho, điều đó có thể giúp thải dịch tiết và các dị vật khác giúp thông đường hô hấp, đó là dấu hiệu cơ thể tự bảo vệ.


Trừ khi ho đi kèm với các triệu chứng như sốt cao hoặc khó thở thì đó mới là điều đáng xem xét, còn nếu riêng bản thân ho thường không phải là dấu hiệu của một bệnh nghiêm trọng.


Vì vậy, bạn đừng cố gắng làm mọi cách để chặn đứng cơn ho của bé, trước tiên bạn có thể xem xét các triệu chứng hoặc nguyên nhân gây ra ho.


Ví dụ, đứa trẻ bắt đầu ho đột ngột hoặc sau khi bị cảm lạnh? Nếu kèm theo sốt và sau đó mới bị ho hay bé ho trước rồi mới sốt? Bé ho có đờm không? Bé thở có ổn không?


Và liệu bé có phải là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hay do bị kích thích bởi khói thuốc hoặc không khí lạnh hoặc bị dị ứng với một thứ gì khác hay không?