Thực phẩm bổ dưỡng được cho là tốt với các bé khi đang bệnh lại là “con dao hai lưỡi” đó, mẹ cẩn thận nha!


Em có thằng cháu. Ban đầu nghe đâu nó chỉ bị bệnh cảm, ho bình thường thôi nhưng không hiểu mẹ nó chăm làm sao mà ốm hoài cả tháng nay không khỏi. Giờ chuyển sang viêm phổi, mới hôm trước khó thở vì đờm nhớt đặc quánh bịt cả lỗ thở, phải cấp cứu rồi đó. Bác sĩ thắc mắc sao bé bệnh lâu đến vậy nhưng nhỏ em dâu cũng không biết đường để trả lời. Mãi sau hỏi qua chuyện ăn uống, nghe em dâu kể xong món ăn tẩm bổ cho con, bác sĩ muốn xỉu luôn.



Suýt chút nữa mém đi kiện bác í không có tay nghề, hóa ra là do mẹ thiếu hiểu biết. Cho con ăn các món tưởng là giàu chất nhưng hóa ra lại không có lợi chút nào cho các bé khi đang bệnh. Đây, các món đó đây ạ, mẹ vào tham khảo để còn tránh phải sai lầm tương tự:


webtretho



Bưởi: Nhiều mẹ nghĩ họ cam, quýt tốt cho các bé đang bị bệnh vì trẻ nhỏ rất thích mà nó cũng cung cấp nhiều vitamin C. Tuy nhiên, trong bưởi chứa một số chất dinh dưỡng có thể làm tăng sự hấp thu thuốc vào trong máu. Nó sẽ khiến các bé cảm thấy chóng mặt, cơ thể suy nhược, thậm chí làm tổn thương đến thận và gây tử vong.



webtretho



Cải xoăn và rau lá xanh:
Trong rau cải xoăn có chứa vitamin K với hàm lượng khá cao. Nếu bé đang dùng thuốc chống đông máu thì không nên ăn vì vitamin K sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Ngoài cải xoăn và các loại rau lá xanh ra thì lòng đỏ trứng, đậu xanh, đậu lăng… cũng là những món mà mẹ nên cẩn thận khi cho bé ăn.


webtretho



Chuối: Chuối ngọt và mềm, lại giàu dinh dưỡng nên nó là siêu thực phẩm đối với các bé, đặc biệt là những bé đang trong thời kì ăn dặm. Tuy nhiên, chuối cũng giống như cam và một số loại rau lá xanh lại chứa rất nhiều kali. Nếu con nhà mẹ đang uống thuốc có bổ sung kali hay thuốc lợi tiểu thì chắc chắn ăn chuối vào sẽ không có lợi cho sức khỏe của bé, thậm chí còn làm bé bệnh trầm trọng hơn. Một khi cơ thể bé dư thừa quá nhiều kali sẽ có thể gây ra tình trạng rối loạn nhịp tim, thậm chí là suy tim.


webtretho




Sữa và các chế phẩm từ sữa:
Một số loại thuốc kháng sinh như tetracyclin, ciprofloxacin khi kết hợp với những thực phẩm giàu canxi như sữa, sữa chua hay phô mai có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Đó là lý do vì sao mẹ cho con uống thuốc hoài mà không thấy đỡ hơn, thậm chí bệnh còn nặng thêm.


webtretho



Cam thảo đen: Cam thảo thường dùng để pha nước giải khát và thậm chí một số bé còn thích nhai trực tiếp vì nó có vị ngọt hậu. Tuy nhiên, trẻ nhỏ rất dễ bị nôn, tiêu chảy nếu uống quá nhiều cam thảo, đặc biệt là cam thảo đen. Nếu đang bị suy tim, nhịp tim yếu thì càng không nên cho bé uống hoặc ăn cam thảo vì nó có thể đe dọa đến tính mạng của bé.



Đây đều là những món các mẹ hay cho bé ăn khi bệnh. Tuy nhiên, các mẹ phải xem con bệnh gì để mà tránh những món kỵ bệnh như này nha!



Muốn biết sau này con lùn hay cao, chỉ cần xem qua 2 bộ phận này của bé sơ sinh


Chúc mừng các mẹ đang cho con đi chân đất nha! 100% con các mẹ rất thông minh và tươi như hoa cả ngày đấy!


"Làm thế nào mẹ có thể hiểu tất tần tật bé sơ sinh muốn gì còn bố chỉ biết câm nín?", câu trả lời nằm hết trong này