Thói quen cắt lông mi cho trẻ sơ sinh không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn tại một số quốc gia Châu á.Con mình có được một đôi mắt đẹp với hàng lông mi dài,đen nhánh và cong vút như búp bê luôn là nỗi ao ước của tất cả các bà mẹ.Không chỉ trong thời xưa mà ngày cả hiện tại,vẫn còn rất nhiều chị em nghĩ rằng muốn con có được lông mi dài thì cần phải thường xuyên cắt tỉa từ khi còn sơ sinh để mi phát triển trở lại.Cách giải thích cho quan điểm cắt lông mi trẻ sơ sinh này nghe có vẻ hợp lý và khoa học nhưng sự thật có đúng như vậy ?

Tuy nhiên, theo một số bác sĩ khoa nhi đưa ra lý do việc cắt lông mi cho trẻ sơ sinh là không cần thiết và cách để con có hàng lông mi dài đẹp.


Một đợt phát triển lông mi là hai tháng ,thời gian nghỉ lên đến 3-9 tháng,một chiếc lông mi có lẽ chỉ sống được khoảng 90 ngày và sau đó sẽ tự nhiên bị rụng,thay thế bằng lông mi mới,quá trình này diễn ra liên tục.

Trẻ sơ sinh khi chào đời có thể lông mi rất ngắn,nhạt màu và thậm chí không nhìn thấy lông mi,nhưng sự trao đổi chất của trẻ diễn ra nhanh chóng cũng sẽ kéo theo sự phát triển của lông mi. Đến năm 1-2 tuổi con sẽ có được bộ lông mi ưng ý mà mẹ không cần tốn công cắt tỉa.


Chiều dài và độ dày lông mi được xác định bởi gen.Việc cắt lông mi không làm cho lông mi trẻ dài hơn,vì đơn giản sự phát triển các số lượng các nang tóc được cố định ở một độ dài cụ thể,khi đặt đến ngưỡng sẽ tự động ngừng phát triển.


Màu lông mi bé có liên quan đến sự phát triển và chế độ dinh dưỡng,lượng protein,vitamin..mà trẻ ăn vào hàng ngày.