Làm bố không phải là chuyện đơn giản, ắt hẳn bạn nam nào có con rồi cũng sẽ biết. Sẽ chẳng có một giáo trình chỉ từ A đến Z việc làm thế nào để trở thành một ông bố tuyệt vời đâu.

Khó khăn nhất lại là làm bố của một em bé sơ sinh – khoảng thời gian áp lực nhất. Vậy nên, bạn hãy đọc những điều cần lưu ý dưới đây của tôi để tránh hoang mang nhé.

Đầu tiên, bạn phải nhớ rằng dạ dày trẻ con rất nhỏ nên lượng nước, lượng sữa mà bé uống vào rất ít, và thay đổi theo từng ngày. Vào ngày thứ nhất, dạ dày của trẻ sơ sinh chỉ bằng kích thước khoảng 5 ml (khoảng 1 muỗng cà phê). Nhưng đến ngày thứ 3, dạ dày của bé đã có thể to bằng một quả bóng bàn khoảng 25 ml (khoảng 1 muỗng canh và 2 muỗng cà phê).

Đến ngày 10, dạ dày của trẻ sơ sinh đã lớn bằng kích thước của một quả trứng lớn khoảng 60 ml (khoảng 4 muỗng canh lớn). Tất cả những con số này tương ứng với lượng sữa mà bạn nên cho bé uống vào đúng ngày tuổi của con. Mỗi bé sơ sinh sẽ sử dụng ít nhất là một tã trong ngày đầu tiên và tăng lên 5-6 tã khi kết thúc tuần thứ nhất. Số lượng tã sẽ thay đổi, tùy vào bạn cho bé bú bằng sữa mẹ hay sữa công thức. Phân trên tã cũng sẽ cho biết được bé đã bú loại sữa gì. Bé được nuôi bằng sữa mẹ có thể có 1-4 lần đi tiêu mỗi ngày.

Sữa công thức dễ khiến trẻ bị táo bón, phải thường xuyên kiểm tra phân của bé để kịp thời có biện pháp điều trị. Màu sắc phân cũng dần thanh đổi từ xanh đen sang màu vàng nếu bé thay đổi sang bú sữa mẹ đúng cách. Vậy nên bạn đừng ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi này của con nhé.